1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Tháp:

Xét xử "quan huyện" bảo kê cho "cát tặc"

(Dân trí) - Hôm qua (1/7), TAND tỉnh Đồng Tháp đã mở phiên tòa hình sự cấp sơ thẩm xét 11 bị cáo liên đến vụ khai thác cát trái phép xảy ra trên sông Tiền và một phần tại bãi bồi Thường Thới Tiền (huyện Hồng Ngự), gây thiệt hại cho nhà nước khoảng 12 tỷ đồng.

Ngày 1/7, tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp đưa ra xét xử vụ án khai thác trái phép cát sông xảy ra trên địa bàn huyện Hồng Ngự. Mặc dù vắng tới 17 nhân chứng nhưng phiên tòa vẫn được diễn ra.
 
Tại phần thẩm vấn, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp giữ quyền công tố đọc cáo trạng truy tố 11 bị cáo về 3 nhóm tội: “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ; vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Xét xử quan huyện bảo kê cho cát tặc

Việc "bảo kê" của lãnh đạo huyện Hồng Ngự cho Công ty Ngự Bình khai thác cát trái phép đã gây thiệt hại về tài nguyên và thất thoát cho nhà nước khoảng 12 tỷ đồng

Cáo trạng của VKSND tỉnh đã truy tố bị cáo gồm: Nguyễn Hồng Lâm, nguyên Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự; Ngô Xuân Cảnh, nguyên Phó bí thư Huyện ủy Hồng Ngự; Nguyễn Quốc Hưng, nguyên Chủ tịch UBND huyện Hồng Ngự bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”; bị cáo Dương Trung Kỉnh, nguyên trưởng Phòng tài nguyên Môi trường Hồng Ngự bị truy tố tội “vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”; các bị cáo Dương Tấn Quốc, giám đốc công ty Ngự Bình; Phan Thanh Dân, Lương Công Thành, Phạm Thanh Sơn, Nguyễn Văn Mương, Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Minh Triết bị truy tố tội “vi phạm các quy định về khai thác tài nguyên”.

Theo cáo trạng, các bị cáo Hồng Lâm, Xuân Cảnh, Quốc Hưng biết rõ giấy phép khai thác cát tại bãi bồi Thường Thới Tiền của công ty Ngự Bình đã hết hạn nhưng vẫn chủ trương cho công ty này được bán cát cho các cá nhân dùng 3 xáng cạp khai thác cát với giá 30 triệu đồng/tháng/xáng cạp.
 
Công ty Ngự Bình đã đưa tiền hỗ trợ cho Huyện ủy Hồng Ngự theo kế hoạch năm 2102  là 850 triệu đồng và hàng tháng hỗ trợ cho Ban thường vụ Huyện ủy Hồng Ngự 16 triệu đồng, trong đó cá nhân Hồng Lâm, Xuân Cảnh, Quốc Hưng mỗi người được nhận 3 triệu đồng.

Hậu quả từ ngày 13/2/2012 đến ngày 18/10/2012 các phương tiện khai thác cát đã gây hậu quả thiệt hại tài nguyên cả với tổng trị giá trên 12 tỷ đồng.

Hôm nay phiên tòa tiếp tục phần xét hỏi các bị cáo. Dự kiến phiên tòa diễn ra từ ngày 3/7.
 
                                                                         Hải Hành