1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Xét xử nhóm đối tượng môi giới mại dâm xuyên biên giới

(Dân trí) - Sáng 16/7, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thị Kiều (SN 1976, trú xã Ea Hiao, Ea Hleo, Đắk Lắk) và 2 bị cáo khác gồm: Thẩm Văn Sáu và Lê Văn Biên về tội môi giới mại dâm.

Theo cáo trạng, cuối năm 2010, Kiều từ Đắk Lắk ra tỉnh Tuyên Quang rồi sang tỉnh Vân Sơn (Trung Quốc) làm thuê và sau làm gái bán dâm. Do muốn có nhiều tiền Kiều nảy sinh ý định về Việt Nam tìm gái mại dâm đưa sang nhà trọ của Kiều và một số điểm bán dâm khác ở Trung Quốc để hành nghề bán dâm.

Để thực hiện ý định đó, Kiều đã điện về cho Thẩm Văn Sáu (trú xã Ea Hiao, Ea Hleo, Đắk Lắk) là em chồng Kiều nhờ tìm các cô gái có nhu cầu sang Trung Quốc làm gái bán dâm.
 
Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Đầu tháng 11/2011, Sáu rủ được Lê Thị B.Đ (trú phường Tân Tiến, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) là gái bán dâm, Đ. đồng ý sang bán dâm tại Trung Quốc, ăn chia theo tỷ lệ 4/6, tức là Đ. được hưởng 6 phần, Kiều được hưởng 4 phần/ 1 lần bán dâm.

Sau đó Kiều đặt vé xe để Sáu đưa Đ. ra cửa khẩu Hà Giang, trả cho Sáu 1,3 triệu tiền công và tiền về lại TP. Buôn Ma Thuột.

Trước khi Sáu về TP. Buôn Ma Thuột, Kiều dặn Sáu tiếp tục tìm kiếm và thống nhất trả tiền công là 2.500.000 đồng/người. Sau đó, Sáu tiếp tục rủ Lưu Thị C.C, C.C đồng ý sang Trung Quốc hành nghề mại dâm. C.C rủ thêm Đinh Thị T.T (SN 1985, trú phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột), Cao Thị T.L (SN 1985, trú phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột) và M. (chưa rõ nhân thân) đi cùng.

Sáu hẹn các cô gái này ngày đi, khi bàn bạc có Lê Văn Biên (SN 1958, Đắk Buso, Tuy Đức, Đắk Nông, bố nuôi Sáu). Sáu không đi được nên thỏa thuận để Biên đưa C., L., T. và M. ra Hà Giang, Sáu trả cho Biên tiền công 1 triệu đồng.

Sáng 26/12/2011, Biên cùng C., L., T., và M. ra đến cửa khẩu Hà Giang giáp ranh với Trung Quốc, Kiều ra đón đưa về phòng trọ Kiều tại Trung Quốc tổ chức bán dâm, tỷ lệ ăn chia 50/50.

Vì ít khách, Kiều đã đưa các cô gái vào thành phố Vân Sơn (Trung Quốc) để bán dâm và giao cho chủ chứa Trung Quốc quản lý việc bán dâm. Cứ thu được 10 ngàn NDT (tương đơng 32 triệu đồng tiền Việt Nam) người quản lý Trung Quốc hưởng 4 ngàn NDT, gái bán dâm hưởng 3.500 NDT, Kiều hưởng 2.500 NDT. Ngày 17/1/2012, Kiều, Sáu và Biên bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Tại phiên tòa, HĐXX xét thấy hành vi của Kiều, Sáu và Biên không chỉ coi thường pháp luật, coi thường danh dự, danh phẩm của người khác, vụ lợi cá nhân mà còn trái với thuần phong mỹ tục; xét mức độ, hành vi phạm tội của từng bị cáo tòa tuyên phạt Kiều 7 năm tù giam, Sáu 6 năm tù giam và Biên 4 năm tù giam.

Viết Hảo