1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Nguyên:

Xét xử lưu động vụ lâm tặc sát hại kiểm lâm

(Dân trí) - Ngày mai 13/8, TAND tỉnh Thái Nguyên mở phiên tòa xét xử lưu động vụ lâm tặc Ngô Hồng Sơn (SN 1968, phường Cải Đan, thị xã Sông Công, TP Thái Nguyên) sát hại kiểm lâm Lê Văn Phượng khi anh Phượng đang làm nhiệm vụ.

Xét xử lưu động vụ lâm tặc sát hại kiểm lâm - 1

Ngô Hồng Sơn khi mới bị bắt tại cơ quan CSĐT
 
Theo nguồn tin, Ngô Hồng Sơn bị truy tố trước tòa theo điều 93, về tội giết người quy định tại điểm “d” (giết người đang thi hành công vụ hoặc lí do thi hành công vụ của nạn nhân). Theo đó Ngô Hồng Sơn có thể chịu các mức án phạt tù từ 12 - 20 năm tù giam, chung thân hoặc tử hình.

Trước đó, Dân trí đưa tin, vào khoảng 23h ngày 14/12/2009, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có xe của lâm tặc vận chuyển gỗ lậu từ huyện Định Hóa (Thái Nguyên) đi qua địa bàn huyện Đại Từ, tổ công tác Hạt Kiểm lâm huyện Đại Từ gồm 3 đồng chí, Phó Hạt trưởng Nguyễn Thế Phương; kiểm lâm viên Lê Văn Phượng, Nguyễn Khánh Cường lập chốt chặn tại khu vực ngã 3 xã Phú Thịnh, huyện Đại Từ. Đến khoảng 0h50 thì chiếc xe tải ben chở đầy gỗ lậu xuất hiện. Kiểm lâm viên Lê Văn Phượng ra hiệu lệnh dừng xe nhưng tài xế vẫn cho xe tiến thẳng rồi đột ngột tăng ga lao thẳng vào lực lượng kiểm lâm.

Hậu quả làm kiểm lâm viên Lê Văn Phượng bị chết tại chỗ, chiếc xe U oát của tổ công tác bị hư hỏng nặng. Sau khi gây án đối tượng trút gỗ lại và bỏ trốn.

Sau 20 giờ truy xét, vào hồi 21h, ngày 15/12, cơ quan CSĐT (CA tỉnh Thái Nguyên), đã bắt gọn đối tượng Ngô Hồng Sơn, khi Sơn đang có mặt tại xã Minh Đức (huyện Phổ Yên, Thái Nguyên). Ngay lập tức chiếc xe tang vật và Sơn được đưa về cơ quan CSĐT để làm rõ. Tại đây Sơn đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hồng Ngân