1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xét xử lưu động kẻ gây thảm sát ở Nghệ An

(Dân trí) - Dự kiến ngày 30/9, phiên xét xử lưu động nghi phạm gây nên vụ thảm án kinh hoàng giết 4 người trong một gia đình sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa huyện Tương Dương (Nghệ An).

 

Đối tượng Vi Văn Hai - tức Mằn tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Vi Văn Hai - tức Mằn tại cơ quan điều tra.

Chiều ngày 23/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Ngọc Sơn – Phó chánh án TAND tỉnh Nghệ An xác nhận thông tin trên. Theo đó, ông Sơn sẽ là chủ tọa phiên tòa sơ thẩm xét xử nghi phạm Vi Văn Hai.

Phiên tòa sẽ diễn ra tại Nhà văn hóa huyện Tương Dương, Nghệ An. Vi Văn Hai (SN 1995) bị truy tố với tội danh “Giết người” được quy định tại điều 93 – Bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Như đã thông tin, ngày 2/7/2015, Vi Văn Hai vào vườn gia đình ông Vi Văn Đoàn để hái chanh. Anh Lô Văn Thọ chủ nhà ra nhắc nhở Hai vì hái chanh không xin. Đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Hai cầm dao chém anh Thọ nhiều nhát tử vong; sau đó đuổi theo giết vợ con và mẹ đẻ anh Thọ.

Sau khi gây án, Vi Văn Hai không có ý định bỏ trốn mà vẫn sống bình thường tại bản. Khi mọi người tiến hành làm lễ mai táng cho các nạn nhân, Hai vẫn bình thản đến giúp đỡ gia đình và viếng các nạn nhân do chính mình giết hại.

Sau 17 ngày điều tra với sự tham gia của hàng chục trinh sát, điều tra viên dày dặn kinh nghiệm, lực lượng chức năng mới lật được tấm mặt nạ hoàn hảo của hung thủ. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Vi Văn Hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội man rợ của mình.

 

Căn chòi của Thọ nơi xảy ra thảm án 4 người trong gia đình bị Mằn giết hại.
Căn chòi của Thọ nơi xảy ra thảm án 4 người trong gia đình bị Mằn giết hại.

 

Nguyễn Duy