1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Xét xử 20 người tụ tập gây rối tại Đồng Nai

(Dân trí) - Ngày 30/7, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên hình sự sơ thẩm, xét xử 20 người về tội gây rối trật tự công cộng. Đây là những đối tượng quá khích, tụ tập gây rối trong ngày 10/6 trên địa bàn TP Biên Hòa.

Các bị cáo gồm: Trần Nguyễn Duy Quang (35 tuổi), Phạm Ngọc Hạnh (45 tuổi), Nguyễn Đình Trường (17 tuổi), Đinh Mã Phong (28 tuổi), Nguyễn Thị Thùy Dung (19 tuổi), Phạm Ngọc Huyền (23 tuổi), Đoàn Văn Thưởng (44 tuổi), Nguyễn Thị Thủy (42 tuổi), Nguyễn Thị Ngọc Phượng (30 tuổi), Nguyễn Thị Trúc Anh (22 tuổi, cùng ngụ Đồng Nai); Nguyễn Thị Lan Anh (21 tuổi), Hồ Công Di (23 tuổi, cùng ngụ Huế); Diệp Út Tiền (24 tuổi, Sóc Trăng), Nguyễn Thị Trúc Ly (21 tuổi, Kiên Giang), Đinh Kha Ly (31 tuổi, Bạc Liêu), Võ Như Huỳnh (23 tuổi, Cà Mau), Nguyễn Thanh Toàn (35 tuổi, Bà Rịa Vũng Tàu), Nguyễn Thị Tuấn (32 tuổi, Thanh Hóa), Nguyễn Thị Ngọc Liễu (44 tuổi, ngụ Tây Ninh), Phạm Văn Linh (17 tuổi, ngụ An Giang).

Theo cáo trạng, từ 12h đến 16h ngày 10/6, khi người dân ở Đồng Nai xuống các tuyến đường quốc lộ 1, Phạm Văn Thuận và Dương Tử Giang (thuộc TP Biên Hòa) để phản đối dự thảo Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt, nhóm bị cáo này đã có hành vi gây náo loạn và làm ách tắc giao thông.

Các bị cáo tại phiên xét xử
Các bị cáo tại phiên xét xử

Mặc dù lực lượng công an phát loa tuyên truyền, nhắc nhở họ tuân thủ pháp luật nhưng họ không chấp hành. Nhóm người này cùng khoảng hơn 200 người khác đã kéo đến ngã tư Lạc Cường (phường Tân Mai, TP Biên Hòa) để gây rối.

Nhiều người cố tình chặn đường, gây ách tắc giao thông. Một số khác phát bánh mì, phát băng rôn… cho đoàn người tham gia biểu tình.

Đến chiều cùng ngày, lực lượng Công an TP Biên Hòa đã bắt giữ 52 người liên quan. Qua sàng lọc, cơ quan công an khởi tố 20 người về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đến chiều 30/7, HĐXX tuyên phạt 5 bị cáo Nguyễn Đình Trường, Phạm Văn Linh, Nguyễn Thị Trúc Ly, Nguyễn Thị Thúy, Nguyễn Thị Tuấn mức án từ 12 tháng đến 14 tháng cải tạo không giam giữ; 15 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 8 tháng đến 18 tháng tù giam.

Vĩnh Thủy