1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Xe khách chở gỗ lậu định “chung” 10 triệu đồng để bỏ qua

(Dân trí) - Khi bị tổ công tác của Đội CSGT số 2 Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện chở gỗ lậu, người nhà của xe khách có ý định “chung” 10 triệu đồng cho lực lượng CSGT để được bỏ qua lỗi vi phạm nhưng đã bị từ chối.

Sáng nay 21/8, trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo Đội CSGT số 2 cho biết, lúc 23h10 tối qua (20/8), tại Km 1324 trên tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận huyện Nam Giang, tổ tuần tra kiểm soát do Thiếu tá Phạm Phương Bình làm tổ trưởng phát hiện xe khách mang BKS 37B-005.36 chạy hướng Nam Bắc có dấu hiệu nghi ngờ nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Số gỗ trên xe khách bị phát hiện
Số gỗ trên xe khách bị phát hiện

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong thùng xe khách chở 24 phách gỗ xoan đào, huỹnh, chua, dỗi… với khối lượng 2,6m3.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế xe khách là Phan Đức Phương (SN 1978, trú TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) điều khiển, không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số gỗ trên.

Gỗ được tập kết về Đội kiểm lâm cơ động số 2 để tiếp tục điều tra
Gỗ được tập kết về Đội kiểm lâm cơ động số 2 để tiếp tục điều tra

Theo Thiếu tá Phạm Phương Bình, khi bị tổ công tác phát hiện chở gỗ lậu, người nhà xe khách đã có ý định “chung” 10 triệu đồng để được bỏ qua lỗi vi phạm nhưng tổ công tác không đồng ý và lập biên bản, sau đó bàn giao phương tiện và tang vật cho Đội Kiểm lâm cơ động số 2 để tiếp tục điều tra, làm rõ theo thẩm quyền.

Công Bính

Xe khách chở gỗ lậu định “chung” 10 triệu đồng để bỏ qua - 3