1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Xác định được 2 nhóm thanh niên cầm hung khí truy sát nhau

(Dân trí) - Ngày 6/9, Công an huyện Củ Chi, TPHCM cho biết đã xác định được các đối tượng tham gia vụ truy sát nhau như phim trước tiệm xăm mình nằm trên tỉnh lộ 8 (xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi) vào ngày 22/8 gây xôn xao dư luận.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, những ngày cuối tháng 8 vừa qua, trên mạng internet xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 nhóm thanh niên với hơn 10 người cầm các loại hung khí gồm mã tấu, dao… rượt đuổi, truy sát nhau giữa ban ngày như… phim hành động.

Camera ghi lại cảnh 2 nhóm cầm hung khí truy đuổi và chém nhau
Camera ghi lại cảnh 2 nhóm cầm hung khí truy đuổi và chém nhau

Sau hơn 1 tuần vào cuộc xác minh, Công an huyện Củ Chi đã làm rõ nguyên nhân khiến các đối tượng trong 2 băng nhóm tham gia truy sát nhau là do mâu thuẫn.

Cụ thể, khoảng 14h 30 chiều 22/8, nhóm Võ Minh Sang (19 tuổi), Nguyễn Anh Quốc (18 tuổi), Mai Văn Thiện (18 tuổi, cả 3 cùng tạm trú huyện Củ Chi) và 5 thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi trên 3 xe gắn máy đến trước tiệm xăm nghệ thuật Tuấn Tatoo nằm trên tỉnh lộ 8 (xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi) dùng hung khí chém nhóm của Nguyễn Hoàng Anh (21 tuổi), Dương Đức Tài (27 tuổi), Đinh Công Trọng (22 tuổi), Lê Công Quyền (21 tuổi, tất cả cùng ngụ huyện Củ Chi), Phụng và Nhi (chưa rõ lai lịch), làm Trọng bị thương.

Hiện công an đã mời các đối tượng trong 2 băng nhóm lên lấy lời khai và tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan để lập hồ sơ, xử lý theo quy định.

Đình Thảo

Xác định được 2 nhóm thanh niên cầm hung khí truy sát nhau - 2