1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Xác định 40 thanh niên dùng mã tấu truy sát nhau trên “con đường ăn nhậu”

(Dân trí) - Ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thanh niên tại khu vực cầu Đồng Tràm (TP. Biên Hòa) để tiếp tục điều tra.

Trước đó, vào khoảng 20h30, ngày 11/2, tại cầu Đồng Tràm, đường Võ Thị Sáu (khu phố 1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa) xảy ra vụ 2 nhóm đối tượng (mỗi bên khoảng 20 người) dùng hung khí là súng, dao tự chế, thanh sắt, gạch đá đánh nhau.

Hiện trường vụ truy sát
Hiện trường vụ truy sát

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa xác định, do có mâu thuẫn từ trước nên Hoàng Cao Khải (sinh năm 1991, ngụ khu phố 5, phường Tân Phong), điện thoại hẹn Phạm Đức Thọ (sinh năm 1984, ngụ xã Xuân Đông, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) đến khu vực cầu Đồng Tràm để giải quyết.

Sau đó, Khải và Thọ huy động mỗi bên khoảng 20 đối tượng đến điểm hẹn. Khi nhóm của Thọ vừa bước xuống ôtô tại điểm hẹn thì nhóm của Khải dùng mã tấu, kiếm xông vào truy sát. Lúc này, nhóm của Thọ cũng rút hung khí chống trả tạo nên cảnh đâm chém loạn xạ trong đêm ngay trên đường phố.

Hậu quả 2 người là Trần Đình Dương (sinh năm 1987, ngụ khu phố 5, phường Tân Phong, TP. Biên Hòa) và Lê Phú Luận (sinh năm 1990, ngụ khu phố 4, phường Long Bình, TP. Biên Hòa) bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu.

Hiện Công an TP.Biên Hòa đã xác định tên tuổi của từng đối tượng trong 2 băng nhóm. Bước đầu, cơ quan công an cũng đã bắt khẩn cấp, tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

5 đối tượng bị tạm giữ gồm: Phan Văn Phúc (sinh năm 1988) và Trần Chí Thanh (sinh năm 1999), cùng ngụ ấp 3, xã An Hòa, TP. Biên Hòa; Dương Vũ Tuấn Thanh (sinh năm 1996, ngụ xã Đông Thắng, huyện Cờ Đỏ, TP.Cần Thơ); Nguyễn Chí Hiệp (ngụ xã Tân Hải, huyện Phú Tân, Cà Mau) và Nguyễn Đại Ngọc Hải (sinh năm 1997, ngụ khu phố 1, phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa).

Vĩnh Thủy