1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

Vừa mua ma túy, đang đi buôn thì bị bắt

(Dân trí) - Trung khai nhận vừa mua 90 viên ma túy với giá 19 triệu đồng, đang trên đường đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện.

Khoảng 23h40 ngày 12/2, tại nút giao thông Hoàng Minh Giám - Trần Duy Hưng, các trinh sát tổ công tác Y2/141 do Trung tá Thiều Mạnh Ngọc, Đội phó Đội CSGT số 2 và Trung tá CSHS Trần Anh Sơn làm tổ trưởng phát hiện một xe taxi chở theo một vị khách đầy nghi vấn đã bí mật bám theo.
 
Vừa mua ma túy, đang đi buôn thì bị bắt - 1
Đối tượng Trần Văn Trung.
 
Khi lưu thông gần tới khu vực nút giao thông trên, chiếc xe taxi bất ngờ dừng lại giữa đường, người khách trên xe hốt hoảng đi xuống. Thấy lực lượng chức năng phía trước ra hiệu lệnh dừng kiểm tra, thanh niên trên bất ngờ bỏ chạy thục mạng. Tuy nhiên, chạy chừng 20 mét, thanh niên trên đã hoàn toàn bị các trinh sát hóa trang thúc thủ. Kiểm tra trong người đối tượng, tổ công tác thu giữ một gói lớn ma túy.
 
Vừa mua ma túy, đang đi buôn thì bị bắt - 2
Số ma túy Trung của Trung bị thu giữ.
 
Khai thác nóng tại chỗ, Trần Văn Trung (SN 1988, ở Lâm Đồng) cho biết vừa mua 90 viên ma túy dạng tổng hợp với giá 19 triệu đồng ở khu vực Ngã Tư Sở. Trên đường đi taxi mang số ma túy trên đi tiêu thụ, Trung nhìn thấy tổ công tác 141 phía trước đã hốt hoảng định bỏ trốn từ xa.
 
Vừa mua ma túy, đang đi buôn thì bị bắt - 3
Đạn ghém của đối tượng Hòa.

Tiếp theo, khi kiểm tra trên xe ô tô Huyndai Sonata màu trắng của Triệu Đình Hòa (SN 1978, ở Tân Triều, Thanh Trì), tổ công đã phát hiện và thu giữ 5 viên đạn ghém, trong đó có một viên đã sử dụng.

Hòa và Trung đã bị đưa về Phòng CSHS để làm rõ.

Tiến Nguyên