1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ “xin số xe đẹp mang bán”: Chuyển "sếp" CSGT sang… chữa cháy!

Chiều 5.9, nguồn tin Công an tỉnh Bình Phước, liên quan vụ án “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”, Công an tỉnh đã có quyết định điều chuyển công tác đối với ông Dương Văn Đức -Trưởng phòng CSGT (PC67).

Theo đó, thượng tá Dương Văn Đức - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước - được điều chuyển về làm Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn.

Theo nguồn tin cho biết, tại cuộc họp kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, thượng tá Đức không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào, mặc dù ông này đã thừa nhận có sai sót trong quy trình, thủ tục cấp biển số xe ôtô, liên quan đến vụ án “Giám đốc "xin" số xe đẹp rồi mang bán trục lợi” mà Lao Động Online đã đưa tin. Đó là vị GĐ Cty chuyên mua bán ôtô, xe gắn máy có mối “quan hệ” với Trưởng phòng CSGT, nên “xin” được số đẹp, mặc dù biển số vào thời điểm đó là đang cấp bằng cách bấm máy vi tính chọn ngẫu nhiên. Sau khi "xin" được số đẹp, vị GĐ này mang đi bán lại cho khách hàng mua xe để lấy tiền bỏ túi và khai nhận có “chung chi” cho vị trưởng phòng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã hoàn tất bản kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố 3 bị can: Đào Văn Giang (SN 1973, GĐ Cty TNHH Tuấn Giang, chuyên kinh doanh mua bán xe máy, ôtô, trụ sở tại quốc lộ 14, phường Tân Đồng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước), Huỳnh Thế Hữu (SN 1985) và Đỗ Hồng Thanh (SN 1989) - nhân viên Cty Tuấn Giang, cùng ngụ thị xã Đồng Xoài - về tội danh “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi”.

Tại cơ quan điều tra, Hữu khai đã nhiều lần làm “cò” bán biển số xe đẹp - chủ yếu là xe ôtô - cho Giang để nhận tiền hoa hồng. Giang khai nhận nhiều lần đưa tiền cho thượng tá Đức để ông Đức cho số xe đẹp, tuy nhiên ông Đức không thừa nhận đã nhận tiền của Giang, nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước kết luận không có cơ sở để buộc tội ông Đức nhận hối lộ.

Theo Phùng Bắc
Lao động