1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bà Rịa - Vũng Tàu:

Vụ xét xử nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu: Trả hồ sơ điều tra bổ sung

(Dân trí) - Cho rằng vụ án còn có đồng phạm và cần xác minh, bổ sung nhiều tài liệu, chứng cứ mà tại phiên tòa không thể thực hiện được, HĐXX tòa cấp sơ thẩm đã quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp, để điều tra bổ sung vụ án sai phạm tại dự án Metropolitan tại phường 11, TP. Vũng Tàu.

toa-crop

Toà cấp sơ thẩm đã quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp để điều tra bổ sung.

Chiều 19/7, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu quyết định hoãn tòa, trả hồ sơ cho Viện KSND cùng cấp điều tra bổ sung vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra khi thực hiện dự án khu Trung tâm thương mại và Nhà ở cao cấp (dự án Metropolitan) tại phường 11, TP. Vũng Tàu.

Theo HĐXX, việc trả hồ sơ là do cần xác minh, bổ sung thêm nhiều tài liệu, chứng cứ mà tại phiên tòa không thể thực hiện được. Tòa cấp sơ thẩm cho rằng còn có đồng phạm khác nên cần điều tra bổ sung để tránh lọt tội.

Đây là vụ án được dư luận quan tâm bởi nhiều bị cáo từng giữ chức vụ quan trọng tại UBND TP Vũng Tàu, Phòng Tài nguyên và Môi trường (TNMT) TP. Vũng Tàu. Vụ án này có 287 bị hại và hơn 500 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Theo cáo trạng, nhóm bị cáo là lãnh đạo Công ty Cổ phần địa ốc An Khang (Cty An Khang) gồm Ngô Thị Minh Phượng (59 tuổi, ngụ TP.Vũng Tàu), Trần Quý Dương (50 tuổi, ngụ TP.HCM), Đỗ Thùy Linh (35 tuổi, con gái Phượng), Vương Quốc Hải (40 tuổi, chồng của Linh) bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo Phan Hòa Bình (59 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu), Trương Văn Trí (44 tuổi, nguyên Phó chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu), Vũ Quốc Tuấn (49 tuổi, nguyên Trưởng bộ Phòng Tài Nguyên và Môi trường TP.Vũng Tàu), Nguyễn Trung Quốc (45 tuổi, nguyên cán bộ Phòng Tài Nguyên và Môi trường TP.Vũng Tàu), Nguyễn Thanh Sơn (54 tuổi, nguyên trưởng Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu) bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai”, “Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo trong vụ án.
Các bị cáo trong vụ án.

Trong 3 ngày mở toà, HĐXX tập trung vào phần xét hỏi các bị cáo xoay quanh hợp đồng góp vốn và việc huy động vốn để thực hiện dự án. HĐXX đã xét hỏi người bị hại là các khách hàng góp vốn vào Cty An Khang, tuy nhiên nhiều người được triệu tập nhưng vắng mặt. Những người có mặt thì hầu hết đều trình bày với tòa đã có thỏa thuận xong cùng Cty An Khang, nhận lại tiền góp vốn, không có yêu cầu gì thêm.

Bị cáo Ngô Thị Minh Phượng - Chủ tịch HĐQT Cty An Khang luôn cho rằng mình bị khởi tố sai không giống với bản chất sự việc, vì sử dụng tiền gia đình để thu gom đất của các hộ dân để góp vốn vào Cty. Bị cáo Trần Quý Dương – Thành viên HĐQT Cty An Khang cũng cho rằng bản cáo trạng chưa đúng, chưa đủ và có thể gây ra oan sai. Bị cáo Đỗ Thùy Linh – Tổng Giám đốc Cty An Khang cũng cho rằng cáo trạng không đúng với bản chất của sự việc và mình chỉ là người thừa hành các nội dung do mẹ mình (bị cáo Phượng) và bị cáo Dương bàn bạc sau đó chỉ đạo bị cáo thực hiện.

Các bị cáo đồng loạt kêu oan và cho rằng cáo trạng buộc tội của Viện KSND Tối cao chưa đúng.
Các bị cáo đồng loạt kêu oan và cho rằng cáo trạng buộc tội của Viện KSND Tối cao chưa đúng.

Đối với nhóm bị cáo là cựu quan chức đều khẳng định không sai trong việc thẩm định, ký duyệt 40 hồ sơ cho 10 hộ gia đình, cá nhân được chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở để dùng góp vốn vào Công ty An Khang. Cụ thể, sau khi nhân viên bộ phận một cửa của UBND TP Vũng Tàu nhận 40 hồ sơ của 10 hộ gia đình cá nhân, xin chuyển mục đích do Công ty An Khang đem nộp, bị cáo Quốc là người thẩm định lại.

Các bị cáo cho rằng đối chiếu với quy định pháp luật thời điểm đó không chỉ riêng các hồ sơ của Cty An Khang mà người dân khác khi xin chuyển mục đích sử dụng đất đều không cần phải có xác nhận của phường, xã. Tuy nhiên, cho đến khi làm việc với cơ quan điều tra Bộ Công an, các bị cáo mới thấy hồ sơ là có sai.

Theo kết luận trong cáo trạng của Viện KSND Tối cao, hành vi trên của Phan Hòa Bình, Trương Văn Trí, Vũ Quốc Tuấn, Nguyễn Trung Quốc và Nguyễn Thanh Sơn đủ căn cứ để xử lý về tội Vi phạm các quy định về quản lý đất đai và Cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trung Kiên