1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ tưới xăng, truy sát một gia đình: Chưa thể lấy lời khai hung thủ

(Dân trí) - Chiều 2/6, tin từ công an quận Gò Vấp cho biết, cơ quan CSĐT công an quận này vẫn chưa thể lấy lời khai của nghi phạm Đỗ Đình Nam (30 tuổi, quê Nam Định, tạm trú quận Tân Phú), hiện đối tượng này vẫn đang được giám sát chặt chẽ tại bệnh viện.

Đội điều tra tổng hợp công an quận Gò Vấp đã thông tin ban đầu về vụ phóng hoả, truy sát người xảy ra tại căn nhà số 1049/3 Lê Đức Thọ (phường 13, quận Gò Vấp) do ông Đoàn Xuân Hà (42 tuổi) làm chủ và cho vợ chồng anh Nguyễn Hữu Tùng (28 tuổi) và chị Đặng Thị Tuyết Trinh (23 tuổi) thuê lại. Ngoài vợ chồng anh Tùng ở còn có chị Đặng Thị Bích Liên (27 tuổi, chị gái của Trinh – Không như thông tin ban đầu đã đưa là Liên là em gái Trinh) cùng ở.

Vụ tưới xăng, truy sát một gia đình: Chưa thể lấy lời khai hung thủ
Cơ quan công an vẫn chưa thể lấy lời khai của nghi phạm vụ phóng hoả, truy sát cả một gia đình 

Theo báo cáo nhanh của công an quận Gò Vấp, khoảng 6h30 sáng 2/6, Đỗ Đình Nam đã mang theo xăng đến căn nhà trên. Khi thấy chị Trinh mở cửa, Nam liền xông vào trong. Tại đây, giữa Nam và Trinh xảy ra cự cãi, Nam đã tạt xăng vào người chị Trinh rồi châm lửa đốt.

Lúc này, anh Tùng thấy vợ mình cháy như ngọn đuốc nên lao đến giải cứu, kéo vợ về phía nhà vệ sinh với mục đích lấy nước dập lửa thì tiếp tục bị Nam dùng dao Thái Lan đuổi theo đâm nhiều nhát vào người chị Trinh và anh Tùng. Cùng thời điểm, chị Liên ngủ đang trong phòng nghe tiếng hô hoán nên chạy ra và cũng bị Nam gây thương tích.

Do xăng vương vãi khắp nhà nên chỉ trong thời gian ngắn ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội, bao phủ cả căn nhà. Nhiều người dân đã tìm cách xông vào dập lửa, đồng thời đập bể bức tường sát vách với khu nhà trọ của sinh viên để những người mắc kẹt bên trong thoát ra ngoài đưa đi cấp cứu. Riêng tên Nam định tẩu thoát nhưng bị người dân bao vây và cũng bị ngạt khói nên khi lực lượng công an có mặt cũng đã đưa tên đến điều trị tại bệnh viện 175.

Bị thương tích khá nặng nên chị Trinh được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, anh Tùng bị thương tích ở tay và vai, chị Liên bị ngạt khói cùng một số thương tích nhẹ. Thiệt hại được xác định gồm một phần căn nhà trọ bị đổ sập, 3 chiếc xe máy cùng nhiều vật dụng bị thiêu rụi hoàn toàn.

3 chiếc xe máy bị thiêu rụi trơ khung
3 chiếc xe máy bị thiêu rụi trơ khung

Công an quận Gò Vấp nhận định nguyên nhân dẫn đến vụ án này là do mâu thuẫn tình cảm nhưng chưa xác định được Nam mâu thuẫn cụ thể với ai. Hiện đối tượng Nam vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện dưới sự giám sát chặt chẽ của các trinh sát công quận Gò Vấp và công an phường 13 (quận Gò Vấp).

Đội điều tra tổng hợp công an quận Gò Vấp cũng cho biết thêm, công an quận này đang phối hợp với công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, Đỗ Đình Nam bị khép vào các tội “Cố ý gây thương tích” và “Huỷ hoại tài sản”. Công an quận Gò Vấp cũng đang hoàn tất hồ sơ chuyển giao vụ án lên công an thành phố mở rộng điều tra, làm rõ.

Trung Kiên