1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vĩnh Long:

Vụ Trưởng phòng Tư pháp bị đâm trọng thương: Giám định tâm thần nghi can

(Dân trí) - Ngày 11/3, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã tạm giữ nghi can Trương Văn Ai để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và sẽ giám định tâm thần để có hướng xử lý tiếp theo.

Theo cơ quan điều tra, người nhà của nghi can Ai đã cung cấp cho cơ quan công an thông tin và những giấy tờ chứng minh vào năm 2004, đối tượng đã bị bệnh tâm thần và từng đi chữa trị tại Bệnh viện Tâm thần Biên Hòa (Đồng Nai).

Ông Nguyễn Văn Ni, Trưởng khu phố 3 (thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long), cho biết: “Nghi can là người sống lâu năm ở địa phương, hơn 10 năm trước, người này từng bị bệnh trầm cảm nặng và phải đi bệnh viện điều trị trong thời gian dài”.

Tương tự, một cán bộ công tác tại UBND huyện Trà Ôn cũng xác nhận việc Ai có tiền sử bị bệnh tâm thần được nhiều người biết. Đối tượng (hiện 56 tuổi) đã làm việc tại phòng Tư pháp huyện Trà Ôn được 20 năm, còn nạn nhân trước đó là Bí thư Đảng ủy xã Lục Sĩ Thành (huyện Trà Ôn) và chuyển về phòng Tư pháp cách đây 4 năm. Hơn 2 năm trước, đứa con của Ai đã nhảy cầu Cần Thơ tự tử, từ đó bệnh của Ai nặng thêm. Có thể vì lý do đã dẫn tới việc Ai gây án, chứ họ chưa nghe chuyện mâu thuẫn giữa 2 người.

Nghi phạm Ai bị lực lượng khống chế sau khi chạy về nhà cố thủ
Nghi phạm Ai bị lực lượng khống chế sau khi chạy về nhà cố thủ

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 8h sáng ngày 10/3, tại Phòng Tư pháp huyện Trà Ôn, nghi phạm Trương Văn Ai, cán bộ công chức phòng Tư pháp đã dùng hung khí đâm thủng bụng ông Nguyễn Văn Đợi, Trưởng phòng Tư pháp huyện này.

Ngay sau đó, ông Đợi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Trong lúc đó, Ai đã chạy về nhà ở đường Thống Chế Điều Bát (thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn) khóa trái cửa rồi cố thủ bên trong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Trà Ôn có mặt tại nhà nghi phạm để thuyết phục ra đầu thú nhưng đối tượng vẫn ngoan cố cố thủ trong nhà.

Công an huyện Trà Ôn đã báo cáo vụ việc lên Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long. Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long cùng lực lượng cảnh sát cơ động (Công an tỉnh Vĩnh Long) có mặt tại hiện trường. Đến gần 12h cùng ngày, lực lượng Công an tỉnh Vĩnh Long đã khống chế thành công đối tượng Ai và đưa về trụ sở Công an huyện.

Hiện tại, ông Đợi đang được chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sau khi trải qua 2 lần phẫu thuật vết thương thủng bụng, thủng ruột non.

Minh Giang