1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thái Bình:

Vụ thanh niên tử vong dưới ao: Triệu tập nhóm đối tượng xô xát trong quán karaoke

(Dân trí) - Sau khi phát hiện thi thể anh Tiến dưới ao nước, cơ quan Công an đã tiến hành xác minh và triệu tập nhóm đối tượng trong vụ xô xát với nạn nhân tại quán karaoke gần đó để điều tra làm rõ.

Sáng 4/12, anh Mai Văn Tiến (28 tuổi), trú tại thôn Cổ Dũng 2, xã Đông La, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, được phát hiện tử vong bất thường dưới ao nước gần quán karaoke S.L. . Cơ quan Công an đã tiến hành xác minh và triệu tập một nhóm đối tượng trong vụ xô xát tại quán karaoke S.L (quán nằm giáp ranh giữa xã Đông La và Đông Xá, huyện Đông Hưng) trước đó để làm rõ.

Chiếc ao nơi phát hiện thi thể anh Tiến
Chiếc ao nơi phát hiện thi thể anh Tiến

Trước đó, khoảng 20h ngày 3/12, tại quán karaoke S.L. - có xảy ra một vụ xô xát giữa hai nhóm đối tượng gồm: Mai Văn Tiến (28 tuổi), Đinh Hồng Lĩnh (27 tuổi), Nguyễn Như Đông (21 tuổi), Nguyễn Xuân Tùng (24 tuổi, cùng trú tại xã Đông La) với nhóm của Nguyễn Thành Long (30 tuổi, trú xã Nguyên Xá), Nguyễn Hữu Hướng (21 tuổi, trú xã Minh Châu, huyện Đông Hưng).

Đến 23h cùng ngày, không thấy anh Tiến về nhà, gia đình cũng không thể liên lạc được. Mọi người hỏi những người bạn đi uống rượu cùng thì được biết lúc đó lộn xộn nên cứ nghĩ anh Tiến đã về trước và người bạn này cũng ra về.


Anh Mai Văn Tiến tử vong bất thường dưới ao gần quán karaoke nơi xảy ra vụ xô xát trước đó

Anh Mai Văn Tiến tử vong bất thường dưới ao gần quán karaoke nơi xảy ra vụ xô xát trước đó

Đến 1h20’ ngày 4/12, gia đình anh Tiến đã trình báo sự việc đến Công an huyện Đông Hưng. Đến khoảng 3h15’ ngày 4/12, gia đình đã thuê thợ lặn và tìm thấy thi thể anh Tiến dưới ao gần quán karaoke nơi xảy ra xô xát.

Qua điều tra, xác minh, cơ quan chức năng đã làm rõ danh tính nhóm đối tượng nói trên và triệu tập xác minh, điều tra làm rõ. Theo thông tin từ công an xã Đông La, hai nghi phạm chính liên quan đến cái chết của anh Tiến là hai đối tượng Nguyễn Thành Long và Nguyễn Hữu Hướng. Long và Hướng là nhân viên bảo vệ của quán karaoke S.L.

Phía cơ quan Công an đã thu giữ tại hiện trường 1 chiếc gậy gỗ dài khoảng 60cm, 1 tảng bê tông có kích thước 20x30x10cm. Hiện tại, đối tượng Long đã ra đầu thú tại cơ quan công an, đối tượng Hướng đang bỏ trốn.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Văn