1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Vụ nổ súng trong nhà Bí thư huyện chỉ là vụ trộm bình thường

(Dân trí) - 14h ngày 31/12, Công an tỉnh Long An tổ chức họp báo thông tin về vụ trộm đột nhập, sau đó nổ súng tại nhà ông Nguyễn Văn Út – Bí thư Huyện ủy Đức Hòa (Long An) vào sáng 30/12.

hinh-1-1451551353513

Thiếu Tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Long An chủ trì buổi họp báo

Thiếu tướng Phan Chí Thanh - Giám đốc Công an tỉnh Long An - cho biết: “Qua công tác điều tra ban đầu, Công an tỉnh xác định đây chỉ là vụ trộm bình thường. Khi có kết quả điều tra chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chính thống cho báo chí”.

Lãnh đạo Công an tỉnh Long An cũng thông tin lại vụ việc, cụ thể khoảng 2h sáng ngày 30/12, tại nhà ông Nguyễn Văn Út, Bí thư Huyện ủy huyện Đức Hòa (ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa) xảy ra vụ trộm tài sản.

Khi đó, ông Út thấy cửa phòng ngủ mở nên dậy để đóng cửa thì phát hiện 1 thanh niên đang nấp cạnh giường ngủ. Ông Út ôm vật, khóa tay đối tượng và truy hô trộm; đối tượng bị bắt giữ la lên để gọi đồng bọn và hăm dọa dùng súng bắn. Khi ông Út đẩy đối tượng ra cửa thì tên này lấy hung khí giấu sẵn trong người chống cự.

Đại diện Công an tỉnh Long An trả lời câu hỏi của báo chí
Đại diện Công an tỉnh Long An trả lời câu hỏi của báo chí

Lúc này anh Nguyễn Thanh Tâm (con trai ông Út) nghe tiếng động, từ trên lầu chạy xuống và cùng ông Út đuổi theo đối tượng chạy ra hướng cổng rào. Phía ngoài cổng rào có 2 thanh niên khác, 1 tên dùng hung khí bắn không gây tiếng nổ, trúng vùng hông trái của anh Tâm gây xước da kích thước 0,5 x 2 cm. Sau đó cả bọn lên xe (loại 4 chỗ) tẩu thoát.

Tài sản thiệt hại gồm: 01 chỉ vàng 18k (sợi dây chuyền 0,6 chỉ, 2 nhẫn trọng lượng 0,4 chỉ) và số tiền 1.650.000 đồng. Hung khí không phải vũ khí nóng, có thể là súng tự chế hoặc công cụ hỗ trợ.

Căn nhà của Bí thư huyện Đức Hòa bị trộm đột nhập và nổ súng để mở đường tẩu thoát
Căn nhà của Bí thư huyện Đức Hòa bị trộm đột nhập và nổ súng để mở đường tẩu thoát

“Sáng nay Bộ Công an đã làm việc với Công an tỉnh về vụ việc này. Vì vụ việc mới xảy ra, hiện công an tỉnh Long An vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ nên chưa cung cấp thông tin chi tiết được” - Thiếu tướng Thanh cho biết thêm.

Liên quan đến những vấn đề chi tiết về vụ trộm, hình ảnh trích xuất camera tại khu vực, đại diện công an Tỉnh chưa thể cung cấp.

Cũng tại buổi họp báo, Công an tỉnh Long An công bố kết quả điều tra vụ chết 3 người tại nhà số 811, ấp Thạnh Trung, xã Phước Vĩnh Đông, Cần Giuộc gây hoang mang dư luận thời gian qua.

Theo kết luận điều tra thì chị Đỗ Thị Ái Nguyên đã dùng dao giết chết hai con Nguyễn Thị Như Huyền và Nguyễn Hoàng Khang, sau đó dùng dao đâm vào bụng và cắt cổ tự tử. Nguyên nhân được xác định chị Nguyên có tư tưởng buồn chán và có biểu hiện rối loạn tâm thần.

Xuân Hinh