1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ nổ súng khiến 3 người chết: Nghi phạm gây án ra đầu thú

(Dân trí) - Sau nhiều ngày lẩn trốn, đối tượng dùng súng hoa cải tự chế bắn chết 3 người, 16 người bị thương đã ra đầu thú.


Các trinh sát của C45B dẫn giải ông Hiến về thẳng C45 phía Nam để lấy lời khai (Ảnh: Đình Thảo)

Các trinh sát của C45B dẫn giải ông Hiến về thẳng C45 phía Nam để lấy lời khai (Ảnh: Đình Thảo)

Sáng ngày 28/10, lực lượng C45 - Bộ Công an đã đến trụ sở công an huyện Tuy Đức làm thủ tục để tiếp nhận đối tượng ra đầu thú là Đặng Văn Hiến (SN 1976 – trú tại xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức).

Khiên, gậy gộc của công ty TNHH Long Sơn
Khiên, gậy gộc của công ty TNHH Long Sơn

Trước đó, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh truy nã đối với Đặng Văn Hiến (trú tại tiểu khu1535, xã Quảng Trực). Đồng thời, công an tỉnh Đắk Nông cũng đã động viên gia đình khuyên đối tượng ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng.

Cơ quan chức năng khám hiện trường
Cơ quan chức năng khám hiện trường

Như Dân Trí đã thông tin, sáng ngày 23/10 Công ty TNHH Long Sơn huy động đông đảo công nhân, bảo vệ mang theo khiên, gậy, rựa cùng với máy ủi vào ủi vườn điều của ông Đoàn Văn Hiến tại tiểu khu 1535, xã Quảng Trực. Thấy có người vào phá tài sản, giữa người của công ty Long Sơn và người dân xảy ra xô xát, to tiếng. Bất ngờ từ trong đám đông, một người dân dùng súng hoa cải bắn, khiến 3 bảo vệ tử vong và 16 người khác của công ty TNHH Long Sơn bị thương.

Ngay sau khi gây án, nghi can là ông Đặng Văn Hiến đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ được 10 khẩu súng tự chế trong nhà của ông Đặng Văn Hiến.

Trí Tín