1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ nhà báo bị đốt: Trả lại hồ sơ để điều tra bổ sung

(Dân trí) - VKSND tỉnh Long An cho biết đã trả lại hồ sơ vụ Nhà báo Hoàng Hùng bị đốt và đề nghị CQĐT Công an tỉnh Long An điều tra bổ sung vì bản kết luận vụ án mà CQĐT chuyển sang VKSND tỉnh vẫn chưa rõ ràng và thuyết phục.

Viện KSND tỉnh Long An cho rằng, đây là vụ án khá phức tạp, có nhiều tình tiết uẩn khúc chưa được làm rõ nên cần điều tra bổ sung để xác định đúng tội của bà Trần Thúy Liễu và những người có liên quan.
 
Theo bản kết luận của CQĐT, xuất phát từ nguyên nhân bà Liễu có quan hệ tình cảm với ông Nguyễn Văn Tâm nên nhà báo Lê Hoàng Hùng thường hay ghen tuông, cự cãi và đánh bà Liễu. Từ đó, bà Liễu nảy sinh ý định dùng xăng để đốt nhà báo Lê Hoàng Hùng.
 
Liễu đã mua 1 sợi dây dù dài 12m và xin một bọc màu trắng, sau đó chạy đi mua xăng mang về nhà chuẩn bị. Bà Liễu ra ban công cột dây dù, thắt các gút để tạo dựng hiện trường giả… Ngoài ra, CQĐT cũng kết luận chỉ có một mình bà Liễu là thủ phạm.

Trong khi đó, sau khi CQĐT Công an tỉnh Long An kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ sang VKSND tỉnh đề nghị truy tố bà Trần Thúy Liễu tội “Giết người”, Luật sư Nguyễn Văn Đức- Giám đốc Công ty Luật TNHH Một thành viên Biển Đông (đại diện cho bà Nguyễn Thị Kim Nga, mẹ nhà báo Hoàng Hùng, cũng là người đại diện cho người bị hại) đã có văn bản gửi VKSND tỉnh đề nghị trả lại hồ sơ để CQĐT điều tra lại vụ án.

Theo Luật sư Đức, trong vụ án này có ít nhất 5 vấn đề cần điều tra bổ sung. Trong đó, có 2 chi tiết “nhà báo Lê Hoàng Hùng đánh vợ” và “sợi dây dù” mâu thuẫn với những gì mà các nhân chứng khai. Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Tâm, người được cho là có mối quan hệ "bất thường" với bà Liễu và có liên quan đến vụ án nhưng vẫn không được làm rõ trong bản kết luận.

                                                                                                                                                                      Huỳnh Hải