1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ nhà báo bị đánh khi vừa rời trụ sở UBND huyện: Hội nhà báo đề nghị làm rõ

(Dân trí) - Hội nhà báo Việt Nam đã có công văn gửi thường trực Tỉnh ủy, UBND và Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị khẩn trương chỉ đạo và tích cực điều tra sớm làm rõ vụ việc một nhà báo bị đánh dằn mặt.

>> Vừa rời trụ sở UBND huyện, một nhà báo bị chặn đánh

Cụ thể, ông Phan Hữu Minh, Trưởng ban kiểm tra, Hội nhà báo Việt Nam ký công văn gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND và Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị làm rõ thông tin về nhà báo Nguyễn Văn Thanh, Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh tra chính phủ khu vực Miền trung và Tây Nguyên, Hội viên Hội nhà báo Việt Nam bị đánh dằn mặt. Sự việc diễn ra giữa ban ngày, ở chốn đông người, có nhiều người dân địa phương chứng kiến gây bức xúc và phẫn nộ. Hội nhà báo Việt Nam đề nghị Tỉnh ủy, UBND và Công an tỉnh khẩn trương chị đạo và tích cực điều tra sớm làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh (nếu có) và trả lời Hội nhà báo Việt Nam bằng văn bản.

Công văn của Hội nhà báo Việt Nam đề nghị tỉnh Thanh Hóa làm rõ vụ nhà báo bị đánh
Công văn của Hội nhà báo Việt Nam đề nghị tỉnh Thanh Hóa làm rõ vụ nhà báo bị đánh

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 14h40 ngày 28/2, nhà báo Nguyễn Văn Thanh (bút danh Văn Thanh), Phó trưởng Văn phòng đại diện Báo Thanh tra chính phủ khu vực Miền trung và Tây Nguyên đến trụ sở UBND huyện Triệu Sơn để đặt lịch làm việc về vấn đề xử lý, ngăn chặn việc khai thác quặng crômmit tại xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn. Sau đó, anh Thanh điều khiển xe ô tô ra về.

Tuy nhiên, khi vừa lái xe qua cổng UBND huyện Triệu Sơn thì bất ngờ anh Thanh bị một số đối tượng lạ mặt đi trên chiếc xe ô tô hiệu Camry chặn, đuổi đánh và làm hư hỏng phần đầu chiếc xe ô tô của anh Thanh.

Tình trạng khai thác quặng diễn ra trên địa bàn huyện Triệu Sơn
Tình trạng khai thác quặng diễn ra trên địa bàn huyện Triệu Sơn

Anh Thanh cũng cho biết, gần đây anh có bài viết “Thanh Hóa: Có thế lực ngầm “bảo kê” cho quặng tặc lộng hành” đăng trên Báo Thanh tra điện tử ngày 27/2/2017. Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các ban, ngành chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Triệu Sơn tiến hành điều tra, làm rõ.

Duy Tuyên