1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Vụ học sinh bị áp giải tại trường: Tuyên hủy 2 bản án

(Dân trí) - TAND cấp cao tại Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử vụ án đối với em Đỗ Quang Thiện là học sinh từng bị Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) tiến hành mang xe đặc chủng vào trường học để áp giải thi hành án vì có liên quan đến một vụ tai nạn giao thông.

Tại phiên tòa, TAND cao cấp tại Đà Nẵng đã tuyên hủy bản án hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh Đắk Lắk và bản án hình sự sơ thẩm của TAND TP. Buôn Ma Thuột và chuyển hồ sơ cho VKSND cao cấp tại Đà Nẵng điều tra lại vụ việc em Đỗ Quang Thiện (SN 1995) – học sinh trường THPT Buôn Ma Thuột bị tòa án phúc thẩm tuyên phạt 9 tháng tù giam vì liên quan đến vụ tai nạn giao thông và bị công an điều xe đặc chủng vào tận trường học để áp giải.

Em Thiện (áo đen) lúc vừa ra khỏi trại giam sau 2 tháng ngồi tù
Em Thiện (áo đen) lúc vừa ra khỏi trại giam sau 2 tháng ngồi tù

Trước đó, vào ngày 20/9/2013 trên đường đi học về Thiện điều khiển xe máy dưới 50 phân khối đến ngã tư đường Trường Chinh và Trần Hưng Đạo (TP. Buôn Ma Thuột) thì xảy ra va chạm cùng ông Lê Phước Thọ (SN 1945, ngụ TP. Buôn Ma Thuột). Thấy ông Thọ bị té xuống đường, trên người nồng nặc mùi bia rượu nên Thiện lập tức đón xe taxi đưa ông Thọ đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu.

Tại bệnh viện, ông Thọ được thăm khám kết quả cho thấy bệnh nhân Thọ không có tổn thương gì bên ngoài cơ thể, mà do đột qụy, liệt nửa người bên trái do xuất huyết vùng bao trong bán cầu não phải đây là bệnh lý nội khoa. Sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân Thọ ổn định hơn nên được bệnh viện cho xuất viện đồng thời chuyển đến Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đắk Lắk để tập phục hồi chức năng. Tại đây, ông Thọ cũng được chẩn đoán là “Liệt nửa người do tai biến mạch máu não” và nằm viện vài ngày, sau đó cho thuốc về nhà điều trị thêm.

Ngày 20/5/2014, TAND TP. Buôn Ma Thuột đã tiến hành xét xử sơ thẩm và tuyên em Đỗ Quang Thiện 6 tháng tù treo vì tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” gây tai nạn khiến ông Thọ tổn hại 50% sức khỏe. Sau đó, gia đình em Thiện kháng cáo kêu oan, đồng thời gia đình ông Thọ cũng kháng cáo để tăng mức phạt đối với Thiện. Đến ngày 8/8/2014, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử phúc thẩm và tuyên em Thiện 9 tháng tù giam và gia đình Thiện phải bồi thường trên 56 triệu đồng. Gia đình Thiện vẫn một mực kêu oan và làm đơn đơn gửi TAND tối cao để kháng cáo.

Vào ngày 2/4/2015, trong lúc Thiện đang học tại trường, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã đưa xe đặc chủng vào sân trường áp giải em Thiện thi hành án. Việc áp giải tại trường học đã gây xôn xao dư luận địa phương.

Khi Thiện bị bắt giam, gia đình em Thiện đã gửi đơn cầu cứu khắp nơi. Ngày 20/5/2015, TAND tối cao đã ra quyết định kháng nghị đối với bản án hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh Đắk Lắk, đề nghị tòa hình sự TAND tối cao xét xử giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án phúc thẩm. Đến ngày 24/5/2015, theo quyết định tạm đình chỉ thi hành án của TAND tối cao, em Đỗ Quang Thiện chính thức được thả tự do sau 2 tháng ngồi tù.

Theo bản án của giám đốc thẩm mới đây, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng cho rằng vụ tai nạn nói trên có lỗi từ hai phía, mức độ thương tích của ông Thọ cần xác định rõ là do tai nạn giao thông gây ra hay do bệnh lý. Việc tòa phúc thẩm TAND tỉnh Đắk Lắk không chấp nhận các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của Đỗ Quang Thiện như trong công văn 696 BTV/KHTH của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk gửi VKSND TP. Buôn Ma Thuột ngày 26/9/2013 về việc xác định tình trạng bệnh lý bệnh nhân Lê Phước Thọ “Giải thích một số vấn đề có liên quan đến việc điều trị bệnh nhân Lê Phước Thọ tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk” có kết luận: “Bệnh nhân vào viện là do đột quỵ liệt ½ người trái do xuất huyết não, nguyên nhân có thể do tăng huyết áp hoặc vỡ mạch máu não do dị dạng… Đây là bệnh nội khoa không liên quan gì đến tai nạn giao thông, có thể đột quỵ xuất hiện làm cho bệnh nhân té xe trùng với thời điểm va chạm khi đang lưu thông trên đường” là thiếu sót. Tòa án cấp phúc thẩm đã hình phạt và không cho Thiện hưởng án treo là không đúng pháp luật.

Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã tuyên hủy 2 bản án sơ thẩm của TAND TP. Buôn Ma Thuột và bản án phúc thẩm của TAND tỉnh Đắk Lắk, đồng thời, chuyển hồ sơ cho VKSND cao cấp tại Đà Nẵng điều tra lại từ đầu.

Thúy Diễm