1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Vụ đột kích sòng bạc cực lớn ở Sài Gòn: Tạm giữ hình sự 10 nghi can

(Dân trí) - Liên quan đến vụ triệt phá tổ hợp cờ bạc cực lớn tại khu đất trống trong hẻm 348, đường Phan Văn Trị (phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM) do Nguyễn Hoàng Kiệt (tức “Cu đĩ”, 43 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) cầm đầu. Hiện công an đã tạm giữ hình sự 10 nghi can.

Các nghi can bị tạm giữ để điều tra, xử lý về hành vi “tổ chức đánh bạc”gồm: Nguyễn Hoàng Kiệt, Lê Quốc Cường, Trần Văn Lộc, Nguyễn Hữu Dũng, Trần Trọng Thành, Nguyễn Văn Nhiều, Lê Thanh Tùng, Nguyễn Thế Toàn, Nguyễn Văn Huỳnh, Bùi Ngọc Châu.

Các đối tượng tại cơ quan công an
Các đối tượng tại cơ quan công an
Thượng úy Lương Duy Ngọc - Đội phó Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Bình Thạnh (TPHCM) cho biết: đây là tổ hợp cờ bạc có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn TPHCM do đối tượng Nguyễn Hoàng Kiệt đứng ra tổ chức dưới hình thức đá gà, đá chim, đánh bài, lắc tài - xỉu…

Đối tượng Nguyễn Hoàng Kiệt bố trí dày đặc hệ thống camera giám sát và đội ngũ tay chân có nhiều tiền án tiền sự làm nhiệm vụ cảnh giới.

Trung bình mỗi ngày Kiệt tổ chức từ 2 – 10 độ gà, mức thắng thua khoảng 50 -100 triệu đồng/độ và Kiệt trực tiếp đứng ra thu tiền xâu từ 5 – 10%/ độ. Về hoạt động lắc tài – xỉu, Kiệt khai, cho nhà cái thuê chỗ đánh, với giá 3 triệu đồng/ca (3 tiếng), nếu nhà cái bão thì phải chia 50/50 với Kiệt. Được biết, mức ăn thua trong mỗi ván tài - xỉu là không dưới 20 triệu đồng.

Đối tượng cầm đầu - Nguyễn Hoàng Kiệt tức “Cu đĩ”
Đối tượng cầm đầu - Nguyễn Hoàng Kiệt tức “Cu đĩ”

Để tạo vỏ bọc cho hoạt động phi pháp này, Kiệt đã cho xây dựng trang trại chăn nuôi heo và Nhà tang lễ phục vụ miễn phí cho các đối tượng bị chết do AIDS trên khu đất trống rộng hơn 2.000m2  tại hẻm số 348, đường Phan Văn Trị, phường 13, quận Bình Thạnh.

Hiện công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Đình Thảo