1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Vụ chủ nhà nghỉ bị sát hại: Nghi phạm ra tay vì cơn nghiện game bắn cá

(Dân trí) - Tại cơ quan công an, nghi phạm Chu Việt Phú (SN 1995, ở phường Tràng Minh, quận Kiến An, TP. Hải Phòng) đã khai lý do ra tay đoạt mạng bà Ngô Thị Ng. chủ nhà nghỉ Minh Tùng (ở thôn Tiến lập, xã Mỹ Đức) là chỉ để cướp tài sản bán lấy tiền chơi game bắn cá.


Nghi phạm khai nhận giết người cướp tài sản để bán lấy tiền chơi game bắn cá (ảnh CTV)

Nghi phạm khai nhận giết người cướp tài sản để bán lấy tiền chơi game bắn cá (ảnh CTV)

Theo khai nhận của đối tượng, vào khoảng hơn 19h ngày 14/8, sau khi chơi game bắn cá hết sạch tiền, Phú nảy sinh ý định cướp tài sản của bà Ng, Do đã từng đến nhà nghỉ của bà Ng. nhiều lần nên biết rõ bà Ng. ở nhà một mình, chồng con đi làm ăn xa. Nghĩ là làm, Phú điều khiển xe máy đến nhà nghỉ Minh Tùng.

Đến nhà nghỉ, trong khi dắt xe qua khu vực chuồng chó vào phía trong cất xe máy theo chỉ dẫn của bà Ng., Phú thấy một con dao tại đây nên đã nhặt và cất vào trong người chờ thời cơ.

Sau đó, đợi khi bà Ng. quay lưng lại đi lên nhà, Phú bất ngờ dùng dao đâm vào gáy bà Ng. 2 nhát.

Thấy bà Ng. chống cự định chạy ra ngoài kêu cứu, Phú tiếp tục quật ngã và đạp vào vùng gáy nạn nhân. Sau một lúc giằng co, sợ bị phát hiện, Phú vào bếp lấy dao gọt hoa quả cứa vào vùng cổ bà Ng nhiều nhát . Bỏ lại bà Ng. gục ngã trên vũng máu, Phú thản nhiên nhặt sợi dây chuyền bạc của nạn nhân bị rơi dưới đất trong quá trình vật lộn, đồng thời nhặt luôn chiếc điện thoại di động Iphone 6plus trên bàn uống nước rồi lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Sau đó, Phú đem bán chiếc điện thoại vừa cướp được cho một cửa hàng điện thoại ở phường Tràng Minh, quận Kiến An, với giá 1 triệu đồng, đem trả nợ và nướng vào trò chơi bắn cá.

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 20h tối ngày 14/8, một số người dân tá hỏa khi phát hiện bà Ng. (SN 1968, là chủ nhà nghỉ Minh Tùng ở khu vực chợ Thái, xã Mỹ Đức, nằm sát đường 354) tử vong trên giường với nhiều vết thương ở vùng cổ.

Nghi ngờ bà Ng. bị sát hại nên người dân đã nhanh chóng cấp báo vụ việc tới cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Mỹ Đức, công an huyện An Lão cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an thành phố đã đến hiện trường, tổ chức phong tỏa, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra.

Sau khi vào cuộc, từ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, dấu vết hung thủ để lại cùng tang vật gây án và các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 4h ngày 15/8, Công an huyện An Lão đã bắt được Phú khi đối tượng đang nằm ngủ tại nhà. Tang vật thu giữ gồm 1 sợi dây chuyền bạc do Phú cướp của nạn nhân.

An Nhiên