Vụ bé 2 tuổi chết thảm: Tạm giữ tài xế xe tải

Nhờ sự hỗ trợ thông tin của người dân, tài xế xe tải liên quan đến vụ tai nạn giao thông làm bé gái 2 tuổi tử vong trên xa lộ Hà Nội sáng 27/8 đã bị cơ quan điều tra tạm giữ.

Như báo chí đã đưa tin, sáng 27/8, anh Lê Văn Hoài đi xe máy chở vợ và con gái là Lê Thị Diễm My (2 tuổi) trên xa lộ Hà Nội. Khi đến trước số 870 xa lộ Hà Nội (quận 9 -TPHCM, cạnh công trình mở rộng xa lộ này), do tránh xe trộn bê tông dừng trên phần đường xe máy, anh Hoài phải lách ra ngoài. Lúc này, xe container BKS 57K-6758 từ sau chạy đến va chạm làm xe máy của anh Hoài ngã xuống. Cả 2 vợ chồng lọt thỏm vào gầm xe, cháu My rơi khỏi tay mẹ rớt vào bánh xe sau và bị cán chết tại chỗ.
 
Sau khi tai nạn xảy ra, tài xế xe trộn bê tông đã cho xe bỏ chạy.
 
Từ thông tin được người dân cung cấp, chỉ vài giờ sau tai nạn làm cháu My tử vong, Công an quận  9 đã tìm ra xe trộn bê tông BKS 57M-1485 (thuộc Công ty TNHH Bê tông Mê Kông) do tài xế Nguyễn Văn Thệ (38 tuổi) điều khiển có liên quan đến vụ tai nạn.
 
 
Vụ bé 2 tuổi chết thảm: Tạm giữ tài xế xe tải  - 1
Cha, mẹ cháu My vật vã chờ nhận thi thể con tại bệnh viện
        
Tại cơ quan điều tra, bước đầu tài xế Thệ khai nhận: Khi đến công trình thi công mở rộng xa lộ Hà Nội tại ngã 3 Trương Văn Thành (phường Hiệp Phú, quận 9), tài xế Thệ cho xe di chuyển chậm trong làn đường xe máy để tìm vị trí đổ bê tông.
 
Lúc này, xe máy của anh Lê Văn Hoài chở vợ con từ phía sau chạy lên va chạm té ngã rồi bị xe đầu kéo container trờ đến gây tai nạn. Tuy nhiên, tài xế Thệ cho rằng không thấy các người bị nạn nên cho xe chạy luôn (?).
                      
Thi thể bé My đã được người thân chuẩn bị đưa về quê cha ở Bạc Liêu mai táng. Anh Lê Văn Hoài nghẹn ngào kể lại: "Hai vợ chồng tôi đều làm hồ cho 1 công trình ở Đồng Nai, tháng trước cha mẹ vợ được địa phương cho tiền làm căn nhà tình thương nên 2 vợ chồng đưa con gái về Cà Mau phụ làm nhà cho ông bà. Trưa qua, tôi chở vợ và con gái trên xe máy từ Cà Mau về lại Đồng Nai, trên đường đi thì gặp nạn".
 
Theo Đăng Lê
Người Lao động