1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vụ án Hứa Thị Phấn: Không nên cho trẻ sơ sinh vào phòng xét xử

(Dân trí) - Để chăm sóc sức khỏe cho bị cáo Loan và con nhỏ nên HĐXX quyết định bố trí phòng chăm sóc đặc biệt sát phòng xét xử để các bác sĩ chăm sóc, lúc nào xét hỏi thì bị cáo Loan mới vào phòng xử.

Ngày 9/5, TAND TPHCM tiếp tục phiên tòa xét xử vụ án Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín - viết tắt TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng 27 đồng phạm. Các bị cáo bị truy tố ở 2 tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước khi phiên tòa bắt đầu, thẩm phán Phạm Lương Toản - chủ tọa phiên tòa, tiếp tục thông báo về việc HĐXX cho phép bị cáo Bùi Thị Kim Loan được xét xử vắng mặt nếu bị cáo này xin xét xử vắng mặt vì bị cáo vừa sinh con nhỏ. Tuy nhiên, bị cáo Loan không đồng ý và tiếp tục ôm con đến tòa.

HĐXX quyết định bố trí phòng chăm sóc đặc biệt cho bị cáo Loan.
HĐXX quyết định bố trí phòng chăm sóc đặc biệt cho bị cáo Loan.

Hôm qua, khi HĐXX đang công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử thì bị cáo Loan đã bất ngờ đến tòa và ôm theo con nhỏ. Ngay sau đó, TAND TPHCM đã làm công văn gửi Sở Y tế TPHCM yêu cầu cử bác sĩ sản nhi đến tòa để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho mẹ con bị cáo Loan.

Sáng nay, các bác sĩ, y tá của bệnh viện Nhi Đồng 2 đã có mặt ở tòa từ rất sớm nhằm chăm sóc sức khỏe cho bị cáo Loan và con nhỏ. Đồng thời, HĐXX bố trí phòng chăm sóc đặc biết sát phòng xét xử để các bác sĩ chăm sóc, lúc nào xét hỏi thì bị cáo Loan mới vào phòng xử.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Thủy – nguyên Phó chánh tòa hình sự TAND TPHCM, nội quy phiên tòa như thế nào thì thực hiện đúng như vậy. Quy định chung là trẻ em không được đến tòa bởi lý do nhân đạo, các hình ảnh về còng tay, hình ảnh các cảnh sát hỗ trợ tư pháp dẫn giải các bị cáo hay lời khai về hành vi phạm tội là những hình ảnh dễ ám ảnh đối với trẻ em.

Bà Thủy tâm sự, bản thân từng là người mẹ có con nhỏ, bà rất xót xa trước cảnh bị cáo ôm con nhỏ đến tòa. Sự ồn ào có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ và cháu nhỏ.

Trong vụ án này, cáo trạng xác định bị cáo Loan có các hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong hành vi cố ý làm trái, cáo trạng xác định bị cáo Loan đã nhận chỉ đạo từ bà Hứa Thị Phấn, yêu cầu nhân viên ngân hàng Đại Tín - chi nhánh Sài Gòn và chi nhánh Lam Giàn hạch toán thu khống số tiền 5.256 tỉ đồng để bà Phấn sử dụng bất hợp pháp.

Xuân Duy