Vụ 3 xe buýt đua tốc độ làm chết người: Không khởi tố!

Sau hơn 3 tháng điều tra, Công an quận 9 - TPHCM đã ra quyết định không khởi tố vụ 3 xe buýt đua tốc độ làm 2 người thương vong vì “người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”!.

Ngày 18/11, trung tá Nguyễn Văn Của, Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận 9, cho biết đã có kết luận nguyên nhân vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra ngày 7/8 trên cầu vượt Thủ Đức 2 (phường Tân Phú, quận 9) giữa xe buýt và một mô tô làm ông Trần Sơn Hà (SN 1968) chết tại chỗ, người anh ruột Trần Nam Hùng (SN 1955, cùng ngụ Đồng Nai) bị thương nặng.

 

Vụ 3 xe buýt đua tốc độ làm chết người: Không khởi tố! - 1

Hiện trường vụ TNGT trên cầu vượt Thủ Đức 2 làm hai anh em ông Hà chết và bị thương

 

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân xảy ra tai nạn là do ông Hà điều khiển xe máy chở ông Hùng trong tình trạng có uống rượu bia (kết quả giám định pháp y cho thấy nồng độ cồn trong người nạn nhân Hà vượt mức quy định), không làm chủ tốc độ và chuyển hướng đột ngột từ làn đường xe 2 bánh sang 4 bánh khiến tài xế xe buýt bất ngờ không xử lý kịp.

 

Do nạn nhân cũng chính là thủ phạm đã chết nên cơ quan điều tra không khởi tố vụ án.

 

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 16 giờ 30 phút ngày 7/8, ông Hà điều khiển xe máy chở ông Hùng lưu thông trên cầu vượt Thủ Đức 2 (theo hướng Sóng Thần về Đồng Nai). Khi 2 người vào khúc cua trên cầu thì bất ngờ từ phía sau, 1 xe khách (loại 24 chỗ) bấm còi inh ỏi để xin vượt bên trong. Do nghe tiếng còi xe, ông Hà hốt hoảng loạng choạng tay lái ra làn đường xe 4 bánh.

 

Đúng lúc này, xe buýt số 33 chạy tuyến An Sương - Suối Tiên do tài xế Lương Xuân Toàn điều khiển chạy đến, không tránh kịp đã  tông vào làm cả 2 té xuống đường.

 

Ông Hà bị bánh trước xe buýt cán ngang đầu chết tại chỗ. Đang đà đổ dốc, chiếc xe buýt tiếp tục kéo lê ông Hùng gần 70m mới dừng lại.

 

Trung tá Nguyễn Văn Của  khẳng định không có việc các tài xế xe buýt đua nhau trước khi xảy ra tai nạn như trình báo ban đầu của một số nhân chứng có mặt tại hiện trường.

 

“Riêng chiếc xe khách 24 chỗ bấm còi xin vượt trái phép và rời khỏi hiện trường sau tai nạn, đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa truy tìm được” - ông Của cho biết.

 

Theo Đ. Lê

 Người lao động