1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An

Vợ thuê giang hồ chém chồng vì... ghen

Thấy chồng có biểu hiện lạnh nhạt nên nghĩ rằng chồng có “mèo”, bà Nhớ đã nhờ người tìm xã hội đen để cảnh cáo chồng…

Tối 26-4, Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa (Long An) hoàn tất hồ sơ chuyển sang VKS đề nghị truy tố Võ Thị Nhớ (SN 1966), ngụ huyện Đức Hòa; Trần Kim Chúc (SN 1981), ngụ TP Cà Mau; Hà Chí Hiếu (SN 1974) ngụ huyện Hốc Môn, TPHCM về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân là chồng của bà Nhớ, bị bà thuê giang hồ chém vì ghen.

Bà Nhớ sống với chồng là ông Trần Văn Thời (SN 1962), có 1 con, gia đình tương đối khá giả. Đầu năm 2012, bà Nhớ thấy chồng có biểu hiện lạnh nhạt nên nghĩ rằng chồng có “mèo” nên theo dõi.

Ngày 11-3, bà Nhớ đi xem bói ở xã Mỹ Hạnh Bắc thì gặp Chúc cũng đang ở đây. Qua tâm sự bà Nhớ gợi ý cho Chúc tìm xã hội đen chém chồng cảnh cáo với giá 15 triệu đồng. Hôm sau, Chúc điện thoại thuê Hiếu, Nguyễn Văn Sáu, Vũ Văn Lâm, Thái Phước Hậu thực hiện.

Ngày 14-3, trên đường đi công việc ông Thời bị Hiếu kè theo, ép xe rồi rút mã tấu chém hai nhát, làm nạn nhân té xuống đường, chấn thương nặng.

Ngày 22-3, Hiếu gặp Chúc để nhận thù lao thì bị công an huyện Đức Hòa bắt giữ.

Hiện cơ quan điều tra Công an huyện quyết định truy nã Nguyễn Văn Sáu (SN 1976), quê Thanh Hóa; Vũ Văn Lâm (SN 1994), ngụ huyện Hốc Môn và Thái Phước Hậu (SN 1992), ngụ Cà Mau về tội cố ý gây thương tích.

Theo H.Minh

Người lao động