1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Vợ đòi ly dị, chồng lấy kéo đâm chết

Mặc dù cho rằng mình không cố ý, chỉ muốn hù dọa để vợ không đòi ly dị, nhưng Lê Minh Hoàng vẫn không thể thoát được mức án tù chung thân...

Ngày 7-5, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tù chung thân đối với Lê Minh Hoàng (SN 1968, ngụ tỉnh Long An) về tội “Giết người”.

Ông Lê Minh Hoàng và bà Trương Thị Tuyết Nhung (SN 1978) là vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn, có một con chung sinh năm 1999.

Ông Hoàng nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên cả hai thường cãi nhau.

Không thể níu kéo tình cảm của vợ, Lê Minh Hoàng đã đâm chết vợ
Không thể níu kéo tình cảm của vợ, Lê Minh Hoàng đã đâm chết vợ

Tức giận, bà Nhung đòi ly dị và bỏ về sống với cha mẹ ruột tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An vào đầu tháng 12-2012. Ông Hoàng nhiều lần đến gặp và gọi vợ về nhưng không được.

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 11-12-2012, ông Hoàng tiếp tục đến nhà cha mẹ vợ để gọi bà Nhung về, dẫn đến cự cãi giữa đôi bên.

Bực tức vì vợ vẫn đòi ly dị, ông Hoàng tức giận đi xuống bếp, lấy cây kéo đâm thẳng vào ngực bà Nhung khiến nạn nhân tử vong. Ông Hoàng bị bắt ngay lúc đó.

Theo Kha Miên
Người lao động