1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Vô cớ giết người chỉ vì khách chê ly nước mía đắt

(Dân trí) - Chỉ vì khách chê ly nước đắt nên chủ quán huy động bạn của mình đánh khách. Hậu quả, vị khách tử vong tại chỗ, còn chủ quán và 2 đối tượng phạm tội giết người, lãnh tổng cộng 32 năm tù giam.

Ngày 2/8, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê (Đà Nẵng) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 3 đối tượng Nguyễn Thành Trường (SN 1983), Phan Minh Tuấn (SN 1990), Ngô Hà Công Lý (SN 1993, cả 3 cùng trú phường Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng) về tội cố ý gây thương tích”.

1-0b3b4
Ba bị cáo (từ trái qua) Phan Minh Tuấn, Ngô Hà Công Lý và Nguyễn Thành Trường tại phiên tòa 

Theo cáo trạng, tối ngày 17/8/2014, Phan Thành Luân (SN 1995, trú xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) cùng bạn đến uống nước mía trên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành (thuộc phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) do Nguyễn Thành Trường và Mai Thị Kim Phượng (SN 1982, trú phường Thanh Khê Đông, Thanh Khê, Đà Nẵng) làm chủ.

Khi tính tiền, do không đồng ý với giá 8.000 đồng một ly nên giữa nhóm bạn của Luân và Nguyễn Thành Trường xảy ra mâu thuẫn.

Sau khi tính tiền, Luận cùng nhóm bạn ra về thì Nguyễn Thành Trường lấy xe máy đi theo, đồng thời gọi điện cho đối tượng Phan Minh Tuấn đến đánh nhóm của Luân.

Sau khi nhận được điện thoại của Trường, Tuấn gọi điện cho Ngô Hà Công Lý nói đi đánh nhau thì Lý đồng ý.

Cả hai được Trường hẹn đến đường Yên Khê 1 (cạnh trường ĐH Thể dục thể thao) thì được Trường chỉ nhóm của Luân đang đứng cùng nhóm bạn trên cầu kênh Phú Lộc.

Lúc này, Trường chỉ cho Lý và Tuấn đến đánh Luân và nhóm bạn. Trong lúc Luân và Lý đánh nhau thì Tuấn dùng xe máy quay đầu xe thì va quẹt với Luân làm Luân ngã xuống đường. Khi ngã xuống đường, Luân còn ôm chân của Lý nên Lý đạp 2 phát vào đầu làm Luân đập đầu xuống đường, bất tỉnh.

Sau khi đánh nhau, nhóm của Trường bỏ về quán nước mía. Tuy nhiên, sau khi hay tin Luân tử vong thì sáng hôm sau, các đối tượng ra công an đầu thú.

Tuy được người dân cấp cứu nhưng Luân đã tử vong tại chỗ. Nguyên nhân Luân tử vong được kết luận là do chấn thương sọ não.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi phạm tội của mình; tuy nhiên gia đình bị hại không đồng ý với mức án do Viện kiểm sát quận Thanh Khê đề nghị từ 10-15 năm tù giam đối với mỗi bị cáo.

Gia đình bị hại cho rằng, con họ bị truy sát đến tử vong nên mức án như vậy là quá nhẹ, đại diện Viện kiểm sát cho rằng, đây là hành vi vố ý dẫn đến chết người chứ không phải là tội cố ý giết người.

Ông Nguyễn Văn Bảy, bố của Luân cho biết, gia đình không đồng tình với mức án Viện kiểm sát đưa ra vì hình phạt quá nhẹ với một mạng người, ông đề nghị Hội đồng xét xử phải xét xử nghiêm minh đối với các bi cáo để trả lại công bằng cho gia đình. Bởi cả 3 bị cáo đã đánh con ông đến chết, cần truy tố tội “giết người” chứ không thể là tội “cố ý gây thương tích”.

Cuối cùng, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt 11 năm tù giam đối với Nguyễn Thành Trường và Ngô Hà Công Lý, 10 năm tù giam đối với Phan Minh Tuấn. Tổng hình phạt dành cho 3 bị cáo là 32 năm tù.

Đồng thời, Hội đồng xét xử cũng tuyên buộc 3 bị cáo liên đới bồi thường số tiền 110 triệu đồng thiệt hại và tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân.

Kết thúc phiên tòa, gia đình Luân cho biết, sẽ tiếp tục kháng cáo, đòi lại công bằng cho con.

Công Bính