1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Vợ chồng Tây lừa đổi tiền lẻ chôm tiền tại cửa hàng điện thoại

(Dân trí) - Với chiêu lừa giả vờ đổi tiền lẻ, người đàn ông nước ngoài đã rút trộm số tiền khoảng 10 triệu đồng trên tay người bán hàng.

 

Vợ chồng Tây lừa đổi tiền lẻ “trộm” 7 triệu đồng tại cửa hàng điện thoại

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h ngày 30/8 tại một cửa hàng bán điện thoại thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội. Theo nội dung đoạn video mà anh N.V.H (chủ cửa hàng) cung cấp, trong lúc vợ anh – chị N.T.H  đang mải bán hàng cho khách thì có hai người nước ngoài (một nam, một nữ) đi xe Nuovo vào cửa hàng.

a1-1441273958673
Ban đầu người phụ nữ đứng ở ngoài, chỉ có người đàn ông bước vào yêu cầu được đổi máy điện thoại
a2-1441273961831
Người đàn ông ngoại quốc yêu cầu chị H. cho xem chiếc điện thoại Iphone 5. Tuy nhiên, khi chị H. đưa ra giá của chiếc điện thoại thì người đàn ông này từ chối mua với lý do không đủ tiền và hẹn buổi chiều sẽ quay lại.
a3-1441273963729
Trước khi ra về, người đàn ông ngoại quốc nhờ chị H. đổi tiền mệnh giá 500 nghìn ra thành tiền lẻ
a5-1441273967504
Do không biết nói tiếng Anh nên khi đưa tiền mệnh giá 100 nghìn ra thấy ông này lắc đầu nên chị H. để hắn thò tay vào xấp tiền đang cầm với mục đích chỉ loại tiền muốn đổi. Lúc này, người phụ nữ bên ngoài cũng tiến vào cửa hàng với mục đích đánh lạc hướng sự chú ý của người khách hàng áo trắng
a7-1441274164890
Tên này giả vờ chọn tờ tiền mệnh giá mình muốn đổi

 

a9-1441275149828
Sau đó nhanh chóng kẹp xấp tiền xuống dưới ví

 

a8-1441274168383
Trước khi ra về người này còn đòi đổi tiền đô ra tiền Việt nhưng không được chấp nhận nên nhanh chóng rời đi.

Sau khi kiểm tra lại, người nhà anh H. tá hỏa khi phát hiện bị mất 7 triệu tiền mệnh giá 500 nghìn. Anh H. cho biết, thủ đoạn lừa đảo của cặp vợ chồng này rất tinh vi. Chúng thường đi theo cặp để đánh lạc hướng sự chú ý, khi đổi tiền lẻ “lợi dụng” sự bất đồng ngôn ngữ để sờ tay vào xấp tiền rồi nhanh chóng kẹp tiền xuống ví. Hành động này diễn ra rất nhanh nên rất khó bị phát hiện.

Điều đáng nói là thủ đoạn người nước ngoài nhờ đổi tiền lẻ để “trộm” tiền không phải là mới. Gần đây nhất vào tháng 6/2015 một cặp vợ chồng Tây cũng dùng thủ đoạn đổi tiền tương tự để trộm 10 triệu đồng tại một cửa hàng bán quần áo tại quân Tân Bình (TP.HCM).

Hà Trang