1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Vợ chồng “siêu lừa đảo” chiếm đoạt gần 28 tỷ đồng

(Dân trí) – Bằng mối quan hệ quen biết và dùng chiêu bài vay tiền trả lãi suất cao, vợ chồng Hà đã lừa đảo và chiếm đoạt tổng số tiền của người khác lên đến gần 28 tỉ đồng.

 Ngày 4/6, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Quảng Bình đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án “vỡ tín dụng đen đối với bị cáo Dương Thị Thúy Hà (SN 1972) và Nguyễn Văn Bảy (1970), trú tại phường Hải Đình, TP Đồng Hới (Quảng Bình) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, bằng lòng tin qua các mối quan hệ quen biết, từ tháng 12/2010 đến tháng 6/2011, vợ chồng Bảy đã lừa đảo, chiếm đoạt tiền của 8 cá nhân ở phường Đồng Phú, Hải Thành, Hải Đình, Nam Lý (TP Đồng Hới);  thị trấn Hoàn Lão, xã Đại Trạch (huyện Bố Trạch) với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng.

Bị cáo Hà và Bảy trước vành móng ngựa
Bị cáo Hà và Bảy trước vành móng ngựa

Bên cạnh đó, dưới thủ đoạn doanh nghiệp cần tiền để kinh doanh, từ tháng 1/2010 đến tháng 6/2011, Hà đã vay của 5 người với tổng số tiền 12,5 tỉ đồng. Hà cam kết trả lãi từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng/1 triệu/1 ngày và hứa sẽ hoàn trả đầy đủ khi người cho vay yêu cầu lấy lại tiền.

Sau khi vay được tiền, Hà đã tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối là viện cớ chung vốn hết 29 tỉ đồng để buôn bán gỗ với một đối tượng quê ở Hải Phòng nhằm tạo lý do không trả tiền cho những người cho vay theo như lời cam kết trước đó. Hành vi này của Hà đã phạm vào tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Với các hành vi lừa đảo trên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt bị cáo Dương Thị Thúy Hà mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 13 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt án tù chung thân; Nguyễn Văn Bảy 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời các bị cáo phải bồi thường số tiền cho các bị hại là 27, 597 tỉ đồng.

Đặng Tài – Đăng Đức