1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Vợ chết, chồng vào tù vì con không thi đậu lớp 10

(Dân trí) - Hai vợ chồng cãi vã nhau vì việc cậu con trai không thi đậu vào lớp 10. Tức khí, ông chồng cầm dao đâm vào tay vợ. Vết chém làm đứt động mạch chủ khiến người vợ tử vong.

Vợ chết, chồng vào tù vì con không thi đậu lớp 10 - 1

Bị cáo Nguyễn Minh Mẫn

Sáng nay (16/11), TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Minh Mẫn (SN 1967, trú xóm 23, xã Nghi Văn, Nghi Lộc, Nghệ An). Nạn nhân của Mẫn chính là chị Trần Thị Lý - vợ của bị cáo.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An, trưa ngày 10/8/2011, trong lúc ăn cơm, hai vợ chồng Nguyễn Minh Mẫn cãi cọ nhau về chuyện cậu con trai Nguyễn M.B không thi đậu vào lớp 10. Mẫn đổ tội vợ không biết dạy dỗ con. Chị Trần Trị Lý bỏ lên phòng khách ngồi. Một lúc sau chị lại xuống bếp ăn cơm nhưng Mẫn không cho ăn. Chị Lý bê nồi cá ra vườn đổ thì Mẫn đã lấy con dao trên bàn ăn đâm một nhát vào tay trái và một nhát vào ngực vợ. Cú đâm làm đứt động mạch chủ khiến chị Lý bị mất máu nặng và tử vong ngay sau đó.

Tại phiên tòa, Nguyễn Minh Mẫn thành khẩn khai báo do bức xúc, không kiềm chế được bản thân nên sẵn có con dao để trên bàn đã ra tay đâm vợ. 

Nhận thấy hành vi của Mẫn là đặc biệt nghiêm trọng, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ mà tước đoạt mạng sống của người khác, đại diện Viện KSND tỉnh Nghệ An cho rằng cần phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài và đề nghị mức án từ 15-16 năm tù.

Tại phiên tòa, Nguyễn Minh Kiên - con trai cả của bị cáo, đồng thời là người đại diện hợp pháp cho bị hại - đã đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bố; tuy nhiên người cậu ruột của Kiên (em trai nạn nhân) lại đề nghị áp dụng mức hình phạt thật cao cho bị cáo Nguyễn Minh Mẫn bởi lẽ theo ông này, trước khi có hành vi giết vợ, bị cáo đã thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ con.

Được biết Nguyễn Minh Mẫn và Trần Thị Lý có với nhau 6 mặt con, trong đó 2 người con đã lập gia đình. 4 người anh chị của Nguyễn M.B đều không có ai học hết lớp 9, bởi vậy mọi kỳ vọng Mẫn đều dồn hết cho người con trai thứ 5 này. Tuy nhiên niềm hy vọng đã sụp đổ khi B. không đậu lớp 10, dẫn đến vụ việc đau lòng trên. 

Xét thấy bị cáo đã thành khẩn khai báo, thân nhân bị hại cũng đã có đơn xin giảm nhẹ hình phạt nên HĐXX cho Nguyễn Minh Mẫn được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. Tuy nhiên, cũng cần phải áp dụng hình phạt thích đáng đối với hành vi bị cáo đã gây ra, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Nguyễn Minh Mẫn 18 năm tù giam.

Hoàng Lam