1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Kon Tum

Bị đánh chết vì cằn nhằn chồng không chịu nấu cơm

(Dân trí) - Ngày 15/7, Công an tỉnh Kon Tum cho biết, A Deo (SN 1985) đã dùng cuốc đánh vợ là Y Gắt và dẫn đến tử vong. Sự việc xảy ra ở địa bàn thành xã Đăk Pne - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum.

Theo thông tin ban đầu, ngày 9/7, cả gia đình A Deo cùng nhau lên rẫy để làm cỏ mì. Đến chiều thì A Deo về trước nhưng không chịu nấu cơm.

Về nhà đói bụng lại không có cơm ăn nên chị Y Gắt bực tức và chửi A Deo. Đến chiều tối trong lúc ăn cơm thì hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn. Y Gắt vơ lấy cây le trong nhà đuổi đánh A Deo, A Deo cũng chạy lấy cái cuốc chim (dài khoảng 45cm) đánh vào cổ Y Gắt. Thấy vợ ngã xuống A Deo không những không dừng tay mà tiếp tục dùng cuốc chim đánh liên tục vào đầu vợ dẫn đến tử vong.

Đối tượng A Deo bị lực lượng Công an huyện Kon Rẫy bắt giữ (ảnh: Công anh tỉnh Kon Tum
Đối tượng A Deo bị lực lượng Công an huyện Kon Rẫy bắt giữ (ảnh: Công anh tỉnh Kon Tum

Sau đó A Deo dùng dây dù buộc vào trần nhà thắt cổ tự tử, nhưng được người dân phát hiện kịp thời.

Sáng 10/7 các lực lượng chức năng Công an tỉnh Kon Tum tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi.

Qua quá trình khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định Y Gắt tử vong do bị gãy đốt sống cổ và bị nhiều vết thương ở vùng đầu.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Hoàng