1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Phước:

Viện KSND vạch trần tội ác của các bị can trong vụ thảm sát 6 người

(Dân trí) - Đại diện VKSND tỉnh Bình Phước khẳng định, bị can Nguyễn Hải Dương và đồng phạm đã phạm hàng loạt tình tiết tăng nặng như giết nhiều người, giết trẻ em, thực hiện phạm tội một cách man rợ, hành vi đê hèn, giết người để cướp tài sản…

Viện KSND vạch trần tội ác của các đối tượng bị truy tố giết 6 người ở Bình Phước

Viện KSND tỉnh Bình Phước đã công bố cáo trạng số 36/CTr-VKS-P1 truy tố bị can Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại về tội “Giết người” và “Cướp tài sản” theo các điều 93, 133 của Bộ luật Hình sự, trong đó đã vạch trần tội ác của các đối tượng khi thực hiện giết người một cách dã man, thể hiện ở chỗ trói các nạn nhân lại tra hỏi, dùng dây, tay siết cổ, lấy gối đề lên mặt làm cho các nạn nhân ngạt thở bất tỉnh sau đó dùng dao đâm chết…

Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại đều bị đề nghị truy tố mức án cao nhất
Nguyễn Hải Dương, Vũ Văn Tiến và Trần Đình Thoại đều bị đề nghị truy tố mức án cao nhất

 

Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Phước cũng xác định vai trò của các bị can trong vụ án. Cụ thể: Nguyễn Hải Dương là người chủ mưu và trực tiếp thực hiện hành vi giết chết 6 nạn nhân, cướp tài sản của gia đình ông Mỹ; Vũ Văn Tiến là người thực hiện hành vi dùng dây siết cổ các nạn nhân để Dương dùng dao đâm và là người thực hiện hành vi cướp tài sản; Trần Đình Thoại là người thực hành và giúp sức, mua dao cho Dương, Tiến thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản.

Hiện Viện KSND tỉnh Bình Phước đã tống đạt Cáo trạng số 36/CTr-VKS-P1 cho các bị can và chuyển Cáo trạng và hồ sơ đến TAND tỉnh để xét xử.

Trung Kiên

Viện KSND vạch trần tội ác của các bị can trong vụ thảm sát 6 người - 2