1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa:

Vay nợ tiền tỷ rồi tính đường chuồn ra nước ngoài

(Dân trí) - Vì quá tin người và “mê” lãi suất cao, nhiều người dân đã lâm vào cảnh túng bí khi con nợ chưa trả cả gốc lẫn lãi mà đã ôm tiền tỷ bỏ trốn khỏi địa phương...

Mới đây, cơ quan CSĐT, Công an huyện Như Xuân đã tiếp nhận được đơn thư phản ánh của nhiều nạn nhân “nhẹ dạ, cả tin” vào lời của Lê Thị Thúy (sinh năm 1980, trú tại thôn Quảng Hợp, xã Hóa Qùy, huyện Như Xuân). Theo thông tin ban đầu, Thúy đã vay số tiền lên đến hàng tỉ đồng, chưa trả nợ cho người dân, nhưng đã rời khỏi địa phương.

Vay nợ tiền tỷ rồi tính đường chuồn ra nước ngoài   - 1
Những chủ nợ ngơ ngác vì mất tiền.

Đến thời điểm này, 7 nạn nhân đã làm đơn tố cáo hành vi của Lê Thị Thúy có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn. Trước đó, từ năm 2011 đến năm 2012, với lý do lập trang trại, làm nhà, Thúy đã vay hơn 1,3 tỉ đồng của 7 người, khi vay nợ, Thúy đều lập giấy viết tay và có người làm chứng.

Ông Lê Đình Tái, một trong những nạn nhân cho Thúy vay tiền trình bày: "Gia đình tôi có dành dụm được 50 triệu đồng, tháng 7/2011 đã mang cả cho chị Thúy vay với lãi suất 4%/tháng. Gia đình tôi đang định sử dụng số tiền này để làm nhà, khi thấy chị Thúy là người địa phương hỏi vay nên đã đưa cho vay, đến nay, chị Thúy chưa trả tiền gốc và lãi cho gia đình tôi".

Dành dụm mãi mới có số tiền hơn 400 triệu đồng, bà Lê Thị Biếc đã mang cho chị Thúy vay tổng cộng 470 triệu đồng. Tin chị Thúy rời khỏi địa phương khiến bà Biếc cũng như nhiều người khác hoang mang lo lắng suốt những ngày qua.

"Tôi có cho chị Thúy vay hai lần, lần thứ nhất là vào ngày 16/12/2011 với số tiền 400 triệu đồng, hạn trả nợ là ngày 16/3/2012; lần thứ hai cho chị Thúy vay 70 triệu đồng vào ngày 27/12/2011. Mỗi lần cho vay đều có giấy tờ viết tay, giấy thế chấp nhà của chị Thúy; lãi suất vay là 2%/tháng. Tôi đã nhiều lần đòi nợ, nhưng chị Thúy không trả nợ gốc và lãi hàng tháng. Đến nay, nghe tin chị Thúy đã bán nhà, đồ đạc, đất đai, rời khỏi địa phương”, bà Biếc cho biết.

Vay nợ tiền tỷ rồi tính đường chuồn ra nước ngoài   - 2
Qúa tin người, nhiều chủ nợ đang có nguy cơ trở thành "con nợ".

Sau khi nhận được đơn thư phản ánh của các nạn nhân, cơ quan CSĐT, Công an huyện Như Xuân đã vào cuộc xác minh để làm rõ sự việc trên. Thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng cho biết, hiện Thúy đã làm hộ chiếu để xuất cảnh ra nước ngoài. Công an huyện Như Xuân đã báo cáo sự việc lên Công an tỉnh Thanh Hóa để có biện pháp ngăn chặn việc chị Thúy xuất cảnh, nhằm phục vụ công tác điều tra.

Hiện nay, Công an huyện Như Xuân đang tích cực điều tra, xác minh vụ việc theo trình báo của người dân. Việc một số đối tượng lợi dụng lòng tin của người quen biết để vay với số tiền lớn bằng lãi suất cao rồi bỏ trốn đã xảy ra ở nhiều địa phương với nhiều mức độ khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người vì ham lãi suất cao vẫn tin tưởng và cho vay để rồi lại trở thành con nợ.

Duy Tuyên