1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Long An:

Vây bắt hai tên “đá xế” xuyên quốc gia

(Dân trí) - Trên đường mang chiếc xe máy trộm được vượt biên qua Campuchia tiêu thụ, Hiếu cùng đồng bọn đã bị lực lượng chức năng phát hiện, vây bắt. Cả hai tên trộm đều “cõng” vài tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.

trom-1452573996436

Hai tên trộm xe máy bị lực lượng chức năng bắt gọn khi đang mang tài sản lấy được sang Campuchia tiêu thụ

Sáng 12/1, Công an huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) đang tạm giữ hình sự Lê Trung Hiếu (SN 1997) và Nguyễn Hồ Hoàng Giang (SN 1997, cùng ngụ huyện Tân Hưng, tỉnh Long An) để điều tra về hành “Trộm cắp tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 16h chiều 11/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp (thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) nhận được thông tin mất xe máy của người dân tên Dũng (ngụ huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An). Nhận định các đối tượng có thể chạy qua hướng cửa khẩu Bình Hiệp nên cơ quan chức năng lập tổ bí mật theo dõi và đón lõng hai đối tượng khả nghi.

Khoảng 18h cùng ngày, Hiếu và Giang xuất hiện tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Bình Hiệp. Ngay lập tức, các trinh sát cửa khẩu đã chặn trước hai đối tượng, đồng thời yêu cầu dừng lại kiểm tra giấy tờ tùy thân cùng phương tiện đang lưu thông. Tại đây, hai đối tượng liên tục ngụy biện những lý do quên giấy tờ để hòng thoát thân.

Tại Đồn Biên phòng Bình Hiệp, Hiếu và Giang khai nhận, vào ngày 10/1/2016, các đối tượng rủ nhau đến huyện Tân Thạnh chơi và tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản rồi mang qua biên giới tiêu thụ. Tại đây, hai đối tượng tá túc tại nhà một người quen để tìm hiểu địa bàn và đợi thời cơ.

Trong quá trình lưu thông “tìm mồi” do các đối tượng điều khiển phương tiện vi phạm giao thông nên bị CSGT huyện Tân Thạnh bắt giữ xe gắn máy.

Vào khoảng 13h30 ngày 11/1, chúng tìm gặp anh Dũng (làm nghề sửa xe máy tại huyện Tân Thạnh) để nhờ anh Dũng đưa đến nhà người quen lấy tiền. Khi chạy ra đầu đường, cách nhà anh Dũng khoảng 30m, bộ đôi này nhờ anh Dũng vào nhà lấy cho xin mấy điếu thuốc để hút.

Lợi dụng lúc này, hai đối tượng lấy xe hiệu Exciter BS 62U1-002.47 của anh Dũng chạy thẳng lên cửa khẩu tìm cách đưa sang Campuchia tiêu thụ. Trong lúc chúng tìm cách đưa qua biên giới thì bị lực lượng Biên phòng bắt giữ.

Trước khi bị bắt, cả hai đều đã có tiền án tiền sự về tội trộm cắp tài sản. Khi vừa thụ án xong Lê Trung Hiếu và Hồ Hoàng Giang tiếp tục phạm tội.

Hiện Công an huyện Tân Thạnh đang điều tra xử lý sự việc.

Xuân Hinh

Vây bắt hai tên “đá xế” xuyên quốc gia - 2