1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, một phụ nữ bị bắt

(Dân trí) - Tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh sáng nay (7/3) cho biết, liên quan đến vụ Lê Thị Thắm (SN 1982, ở Nông Cống, Thanh Hóa) vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, đơn vị đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ, đối tượng cùng tang vật sang Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Móng Cái để điều tra theo thẩm quyền.

Đối tượng Thu cùng tang vật tại cơ quan công an (ảnh TT&VH Móng Cái)
Đối tượng Thu cùng tang vật tại cơ quan công an (ảnh TT&VH Móng Cái)

Trước đó vào khoảng hơn 13h, ngày 3/3, trong khi đang tiến hành kiểm tra hành lý của khách nhập cảnh theo qui định tại cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Đội Thủ tục hàng hóa xuất nhập khẩu II (Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái) đã phát hiện Lê Thị Thắm đang có hành vi đưa hành lý là một chiếc ba lô trực tiếp qua máy soi mà không làm thủ tục khai báo Hải quan.

Tiến hành soi chiếu hành lý, lực lượng Hải quan nghi ngờ trong chiếc ba lô của Thắm có chứa tiền, ngoại tệ nhưng khi nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu, đối tượng đã không khai báo.

Ngay lập tức lực lượng Hải quan đã yêu cầu Thắm mở chiếc ba lô trên để kiểm tra và phát hiện trong có chứa nhiều tờ tiền Việt Nam và Trung quốc.

Thắm khai nhận toàn bộ số trên gồm: 322 triệu đồng tiền Việt Nam (trong đó có 644 tờ giấy bạc mệnh giá 500.000 đồng) và 2,5 ngàn đồng Nhân dân tệ (gồm 25 tờ giấy bạc mệnh giá 100 nhân dân tệ) là tiền thật. Thắm cũng khai nhận thêm, do vận chuyển hộ cho bạn và cũng là có cả của bản thân từ Trung Quốc về Việt Nam nên không thực hiện thủ tục khai báo hải quan.

An Nhiên