1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn

Vận chuyển gần 8000 viên ma túy khi đang được hoãn thi hành án

(Dân trí) - Mặc dù đang được hoãn thi hành án về tội ma túy, nhưng Kiều Thị Tuyết (SN 1988, trú tại ngõ 5 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn) lại tiếp tục ngựa quen đường cũ vận chuyển gần 8000 viên nén ma túy ngựa.

Đối tượng Kiều Thị Tuyết và tang vật tại cơ quan công an
Đối tượng Kiều Thị Tuyết và tang vật tại cơ quan công an

Ngày 11/4/2018, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án đấu tranh , truy bắt các đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy mà cơ quan này vừa bắt được đối tượng Kiều Thị Tuyết (SN 1988, trú tại ngõ 5 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, nằm trong đường dây).

Đối tượng Kiều Thị Tuyết đang được hoãn thi hành án về tội ma túy, nhưng nữ quái này ngựa quen đường cũ tiếp tục tái phạm tội. Qua công tác quản lý đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm vể ma túy – Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện đối tượng Tuyết có biểu hiện nghi vấn phạm tội về ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, theo dõi di biến động của đối tượng, lực lượng cức năng đã bắt quả tang khi Tuyết đang mang theo một chiếc túi xách chứa ma túy tại khu vực chợ nông sản thuộc Trung tâm thương mại thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

Tang vật thu giữ bên trong chiếc túi của Tuyết gồm 7.954 viên nén màu đỏ và xanh nghi ma túy ngựa; 01 túi ni lon chứa chất bột màu trắng, 2 túi ni lon chứa các tinh thể rắn, gần 80 triệu đồng, 1 điện thoại di động. Tuyết khai nhận số chất bột màu trắng và tinh thể rắn là ma túy tổng hợp do Tuyết mua về để sử dụng

Bá Đoàn