1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị

Vận chuyển gần 800 viên ma túy giấu trong vỏ hộp sữa qua biên giới

(Dân trí) - Ngày 30/9, tin từ Bộ chỉ huy bộ đôi biên phòng (BĐBP) Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa đấu tranh và bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp được giấu trong vỏ hộp sữa qua biên giới.

Lúc 18h ngày 29/9, tại khu vực Khe Đá (gần cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo), lực lượng Phòng chống Ma túy và tội phạm cùng Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo (BĐBP tỉnh Quảng Trị) phối hợp đấu tranh thành công chuyên án 681L.

Lực lượng chức năng đã bắt 2 đối tượng, gồm: Hoàng Trung Son (SN 1994, trú tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) và đối tượng Pul Vong Xay (SN 1991, trú tại bản Ca Rôn, Lào), khi 2 đối tượng đang vượt biên mang ma túy vào Việt Nam tiêu thụ.

Lực lượng Phòng chống ma túy lấy lời khai đối tượng
Lực lượng Phòng chống ma túy lấy lời khai đối tượng

Tại hiện trường, lực lượng phá án thu giữ 2 túi nilon màu xanh có chứa 758 viên ma túy tổng hợp hiệu WY, được cất giấu trong vỏ hộp sữa của đối tượng Son mang theo.

Son khai nhận mua số ma túy trên tại Lào đưa về Việt Nam tiêu thụ và cùng với 1 đối tượng khác đang chờ đón nhận hàng về phía Lao Bảo.

Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ
Tang vật bị cơ quan chức năng thu giữ

Mở rộng đấu tranh, lực lượng BĐBP tỉnh tiếp tục truy bắt đối tượng Lê Văn Mạnh (SN 1995, trú tại xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh) đang nghỉ tại một nhà nghỉ trên địa bàn thị trấn Lao Bảo. Mạnh được xác định cùng đi với Son sang Lào mua ma túy tổng hợp đưa về Quảng Bình bán kiếm lời.

Tại cơ quan điều tra, 3 đối tượng khai nhận hành vi của mình. Riêng đối tượng người Lào là người được các đối tượng thuê dẫn đường và chở qua biên giới bằng đường tiểu ngạch.

Hiện vụ việc đang được lực lượng BĐBP tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đ. Đức