1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Định:

Vác mã tấu đi trả thù giúp bạn, cả nhóm ngồi tù

(Dân trí) - Khi biết bạn mình bị một nhóm thanh niên ở địa phương khác đánh, Nghĩa rủ một số người bạn cầm mã tấu đi tìm nhóm thanh niên kia trả thù. Hậu quả, cả nhóm phải ngồi tù.

Ngày 27/3 TAND thị xã An Nhơn (Bình Định) đã mở phiên tòa xét xử tuyên phạt các bị cáo Trần Công Nghĩa (20 tuổi)  3 năm tù giam, Võ Ngọc Hiếu (19 tuổi) 18 tháng tù giam, Nguyễn Tấn Lưu (20 tuổi, cùng ở xã Nhơn Phong) 9 tháng tù giam và Văn Hồng Huyền (18 tuổi, ở phường Nhơn Thành) 9 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng cũng như lời khai tại tòa, để trả thù cho bạn mình là Trần Văn Nghiêm bị nhóm thanh niên lạ đánh trọng thương tối trước đó. Đêm 5/7/2014 Nghĩa đã rủ Hiếu, Lưu và Huyền cầm mã tấu, gậy tre rồi đèo nhau trên 2 xe máy. Khi đến cầu Trảy, nơi Nghiêm bị đánh trước đó thì thấy 3 thanh niên (Lương Ngọc Sơn, Nguyễn Văn Lợi, Võ Văn Huyện, ở địa phương) đang ngồi nhậu trên đầu cầu.

Cho rằng, nhóm thanh niên này đánh Nghiêm nên Huyền đã dùng đoạn tre khô cầm trên tay đánh mạnh vào lưng của Lợi. Còn Nghĩa được Hiếu hỗ trợ đã cầm mã tấu chém trúng cổ tay Lợi và Sơn gây thương tích, rồi lên xe về nhà.

Lợi và Sơn bỏ chạy, sau đó được người nhà đưa đi bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Kết quả giám định thương tật, Lợi tổn hại 12%, Sơn 9% sức khỏe.

Sau khi gây án, Hiếu và Lưu bị bắt tại nhà. Gia đình Lưu tự nguyện bồi thường cho gia đình nạn nhân 5 triệu đồng. Riêng Nghĩa và Huyền bỏ trốn bị bắt theo lệnh truy nã.

Doãn Công