1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Va quệt xe, đánh chết ông già

(Dân trí) - Sau khi uống rượu, hai thanh niên đi xe máy va quệt với ông Dung rồi gọi đồng bọn mang theo gậy gộc đến đánh. Hậu quả, ông Dung bị thương nặng và đã chết trên đường đi cấp cứu.

2 đối tượng Hành và Thiết đến CA huyện Yên Thành đầu thú vào chiều ngày 27/11.
2 đối tượng Hành và Thiết đến CA huyện Yên Thành đầu thú vào chiều ngày 27/11.

Vào lúc 14h chiều ngày 27/11, 2 trong số 4 đối tượng có hành vi cố ý gây thương tích là Nguyễn Văn Hành và Phan Tất Thiết (trú tại xóm Trung Nam, xã Quang Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) làm ông Mai Văn Dung (SN 1945, trú tại xóm Thành Sơn, xã Tây Thành) bị tử vong đã ra đầu thú tại cơ quan pháp luật.

Đối tượng phạm pháp là 4 thanh niên: Nguyễn Văn Hành (SN 1986); Phan Tất Thiết (SN 1992); Nguyễn Văn Kỳ (SN 1990) và Nguyễn Văn Thắng (SN 1987) đều trú tại xóm Trung Nam, xã Quang Thành). Các đối tượng đã dùng gậy gỗ đánh nạn nhân.

Hậu quả ông Dung đã bị thương nặng vùng đầu, trên đường đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Hà Nội đã bị tử vong vào chiều cùng ngày.

CA huyện Yên Thành tiến hành lấy lời khai và lấy dấu vân tay đối tượng phạm pháp.
CA huyện Yên Thành tiến hành lấy lời khai và lấy dấu vân tay đối tượng phạm pháp.

Theo công an huyện Yên Thành, vào khoảng 13h30' sau khi uống rượu tại một nhà người quen, Nguyễn Văn Hành và Phan Tất Thiết cùng đi trên một xe máy từ xã Tây Thành về nhà, trên đường về đã va quệt với ông Mai Văn Dung đang ngồi ở mép đường - ông Dung làm nhiệm vụ giám sát cộng đồng tuyến đường Dinh Lạt đang thi công.

Tại đây 2 bên đã có lời qua tiếng lại, sau đó Thiết và Hành bỏ đi. Sau đó không lâu, Thiết và Hành đã điện thoại cho Nguyễn Văn Kỳ và Nguyễn Văn Thắng (người cùng xóm) đưa hung khí đến đánh ông Dung.

Hai đối tượng Hành và Thiết đang chờ ngày phán xét của Tòa án.
Hai đối tượng Hành và Thiết đang chờ ngày phán xét của Tòa án.

Sau khi vụ việc xẩy ra, cả 4 đối tượng trên bỏ trốn khỏi địa phương, đến 14h ngày 27/11, Nguyễn Văn Hành và Phan Tất Thiết đã ra đầu thú tại cơ quan CA huyện Yên Thành.

Hiện công an Yên Thành đang tiếp tục truy bắt 2 đối tượng còn lại và điều tra làm rõ vụ án.

Thái Dương - Nguyễn Phê