1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lạng Sơn:

Va chạm giao thông bị truy sát, vác dao đâm chết người

(Dân trí) - Sau khi va chạm xe, Đinh Xuân Anh đã gọi hai người bạn truy đuổi đến tận nhà Tạ Như Việt để đánh. Bị đánh, Việt đã dùng dao chém Anh tử vong.

Hiện trường vụ án
Hiện trường vụ án

Sáng 30/10/2015, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết, vào khoảng 17h15’ ngày 29/10, Tạ Như Việt (SN 1981 thường trú tại số 30 phố Cửa Nam, phường Chi Lăng) điều khiển xe mô tô chở con gái 15 tháng tuổi trên đường về nhà đã xảy ra va chạm với xe mô tô do Đinh Xuân Anh (SN 1991, trú tại 3/2 đường Đèo Giang, phường Chi Lăng) điều khiển. Hai bên đã cãi vã xô xát, Việt đã bỏ xe chạy về nhà khóa cổng lại.


Đối tượng Phạm Đức Anh

Đối tượng Phạm Đức Anh

Đối tượng Nguyễn Văn Thịnh
Đối tượng Nguyễn Văn Thịnh
Đối tượng Việt ra đầu thú
Đối tượng Việt ra đầu thú

Thấy Việt bỏ chay, Đinh Xuân Anh đã điện thoại gọi hai người bạn là Phạm Đức Anh (SN 1992 trú tại đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ) và Nguyễn Văn Thịnh (SN 1988 thường trú tại tổ 4 khối 5 xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc) đến đuổi theo về đến tận nhà Việt.

Mặc dù người thân của Việt đã hết sức can ngăn, nhưng nhóm của Đinh Xuân Anh tiếp tục chửi, đánh cả người nhà Việt, khiến em họ của Việt là Nguyễn Tiến Thành (SN 1988) bị thương.

Thấy Đinh Xuân Anh và đồng bọn truy đuổi mình đến tận nhà và làm bị thương em họ. Bực tức, Tạ Như Việt đã dùng dao chém khiến Đinh Xuân Anh tử vong.

Sau đó Tạ Như Việt đã đến Công an thành phố đầu thú. Ngay sau khi vụ việc xảy ra Công an thành phố phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra làm rõ.

Công an thành phố đã triệu tập Phạm Đức Anh, Nguyễn Văn Thịnh để tiếp tục điều tra về hành vi liên quan.

Hiện các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn đang khẩn trương điều tra để làm rõ vụ việc.

Bá Đoàn