1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tuyên án tù chung thân với đối tượng lừa đảo hơn 80 tỉ đồng

(Dân trí) - Chiều nay 23/9, sau 2 ngày xét xử, TAND tỉnh Sóc Trăng đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo Lý Hóc Lỷ (SN 1952, nguyên Giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển kinh tế Sóc Trăng, tên giao dịch là EIDC) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài ra Lỷ còn phải chịu trách nhiệm khắc phục hậu quả, bồi thường cho các đơn vị bị Lỷ chiếm đoạt với tổng số tiền trên 42 tỉ đồng.
 
Tuyên án tù chung thân với đối tượng lừa đảo hơn 80 tỉ đồng - 1

Dẫn giải Lý Hóc Lỷ về trại giam

 

Theo cáo trạng của VKSNDTC, tháng 6/1994, UBND thị xã Sóc Trăng (nay là TP Sóc Trăng) có dự án kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển kinh tế, hạ tầng tại địa phương. Lý Hóa Lỷ với tư cách Giám đốc Công ty EIDC đăng ký tham gia, được đảm bảo của Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sóc Trăng và đã ký nhiều hợp đồng giao nhận, mua hàng trả chậm hàng chục tỉ đồng của nhiều doanh nghiệp rồi chiếm đoạt; tổng cộng trên 81 tỉ đồng.

 

Đến tháng 12/1005, khi các hợp đồng đều đáo hạn phải thanh toán, Lỷ bỏ trốn sang Campuchia, đổi tên thành Sok Phay và nhập quốc tịch CPC. Ngày 4/1/1996, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Lỷ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

Tháng 3/2008, Lỷ trở về VN, đến Đồng Tháp thuê nhà thành lập Công ty TNHH Fine Chea - Hùng Lợi để nhận thực hiện một số dự án lớn. Ngày 28/9/2010, Lỷ bị trinh sát Bộ Công an và Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Tháp bắt tại TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) và ngày 6/10/2010, Cơ quan CSĐT Bộ công an có Quyết định số 10/C41 (C44B) phục hồi điều tra đối với Lý Hóc Lỷ.

 

Sau khi cân đối số tổng thiệt hại trên 81 tỉ đồng bị Lỷ chiếm đoạt với số tài sản và công nợ của Lỷ thu hồi được (trên 38,6 tỉ đồng), số tiềnb Lỷ phải bồi thường là trên 42 tỉ đồng. Tuy nhiên, tài sản liên quan đến Lý Hóc Lỷ hiện nay chỉ còn hơn 100.000 đồng và 10 USD tại Ngân hàng Đầu tư phát triển chi nhánh Đồng Tháp; hơn 100 USD tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Sài Gòn; hơn 1 triệu đồng tại Ngân hàng phát triển nhà ĐBSCL chi nhánh Đồng Tháp và hơn 1 triệu đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Đồng Tháp. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng thu giữ chiếc xe ôtô hiệu Toyota Avalon biển số Campuchia của Lý Hóc Lỷ mua năm 2007. Tại tòa, Lý Hóc Lỷ có nguyện vọng bán chiếc xe nói trên để khắc phục một phần thiệt hại trong vụ án do Lỷ gây ra.

 

B.D