1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh

Tưởng là đối thủ, “thủ lĩnh” băng xã hội đen nổ súng giết 2 người

(Dân trí) - Sau 4 ngày xét xử, TAND tỉnh Quảng Ninh vừa ra quyết định tuyên phạt mức án tử hình với Ngô Văn Nghị (SN 1984), kẻ cầm đầu băng nhóm xã hội đen nổ súng bắn chết tại chỗ 2 người mà y nhầm là địch thủ mâu thuẫn trước đó.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, do va chạm và mâu thuẫn từ trước với nhóm của Nguyễn Tiến Minh tại sàn nhảy Royal club, tại phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Ngô Văn Nghị đã lôi kéo và chỉ đạo các đối tượng: Lương Thanh Tùng, Bùi Bá Lâm, Trần Quang Duy, Bùi Anh Tú, Nguyễn Văn Lưu, Nguyễn Văn Huy, Nguyễn Quang Long, Vũ Mạnh Thứ, Bùi Tuấn Anh, Đào Đình Lương, Mai Đức Tiến, Nguyễn Mạnh Tuấn, Nguyễn Mạnh Toàn, Ngô Huy Tiến và Nguyễn Bình Dương đem theo nhiều súng và tuýp sắt đi sang Bãi Cháy tìm đánh nhóm Nguyễn Tiến Minh.
 
Tưởng là đối thủ, “thủ lĩnh” băng xã hội đen nổ súng giết 2 người - 1
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.
 
Đến khoảng 2h30 phút ngày 11/10/2009, Tùng, Lâm, Duy, Tú, Lưu, Huy, Long, Thứ, Lương, Dương, Toàn, Bùi Tuấn Anh, Mai Đức Tiến và Ngô Huy Tiến đã cầm súng bắn đạn hoa cải và súng bắn điện đi xe máy chở nhau đến khu chợ Vườn Đào, thuộc tổ 8, khu 2, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long. Tại đây cả bọn phát hiện một nhóm thanh niên đang ngồi ăn đêm, nghĩ là nhóm của Minh, nhóm của Nghị liền dừng xe lại cách quán ăn khoảng 20m, rồi bắn liên tiếp 7 phát đạn vào nhóm người đang ngồi ăn trong quán nói trên. Hậu quả làm 2 anh Nguyễn Minh Dũng và Đỗ Thành Vương bị tử vong tại chỗ, anh Đỗ Xuân Hoàn tổn hại 8% sức khoẻ, anh Nguyễn Việt Anh tổn hại 14% sức khoẻ và anh Đặng Quang Báu tổn hại 4% sức khoẻ.

Trong phần thẩm vấn, xét hỏi và tranh tụng tại toà, bị cáo đều quanh co, chối tội. Nhưng trước những bằng chứng, vật chứng và tài liệu của cơ quan điều tra cũng như phần tranh tụng của đại diện VKSND tỉnh và HĐXX. Cuối cùng các bị cáo đều cúi đầu nhận tội.

HĐXX đã tuyên phạt: Ngô Văn Nghị tử hình; 2 bị cáo Nguyễn Mạnh Toàn và Bùi Anh Tú cùng nhận mức án chung thân; 3 bị cáo: Lương Thanh Tùng, Mai Đức Tiến và Trần Quang Duy cùng nhận mức án 20 năm; 2 bị cáo: Nguyễn Quang Long, Nguyễn Văn Lưu và Bùi Bá Lâm cùng nhận mức án 16 năm; 4 bị cáo: Đào Đình Lương, Vũ Mạnh Thứ, Ngô Huy Tiến và Bùi Tuấn Anh cùng nhận mức án 12 năm; Nguyễn Văn Huy 10 năm, Nguyễn Bình Dương 7 năm.

Hai bị cáo Nguyễn Ngọc Thanh Hà và Nguyễn Văn Mạnh cùng nhận mức án 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội “Che giấu tội phạm”. Hai bị cáo Doãn Minh Thưởng và Nguyễn Ngọc Văn cùng nhận mức án 9 tháng tù giam. Bị cáo Nguyễn Mạnh Tuấn 24 tháng tù giam.

Đối với bị cáo Lương Thị Anh Tâm, HĐXX thay đổi tội danh từ “Che giấu tội phạm” sang “Không tố giác tội phạm” và nhận hình phạt 12 tháng tù cộng với hình phạt cũ về tội “Huỷ hoại tài sản”, tổng hợp 2 hình phạt là 24 tháng tù giam.

                                                                             Anh Thế - Quốc Đô