1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tự trồng cần sa rồi rao bán trên mạng xã hội

(Dân trí) - Dũng mày mò lên mạng internet tìm mối mua hạt giống để tự trồng cây cần sa tại nhà, rồi đăng thông tin quảng cáo lên mạng xã hội để mời “dân chơi” mua sử dụng.

Ngày 6/12, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Dũng (SN 1989, trú tại thị trấn Vĩnh Lợi, Chiêm Hóa, Tuyên Quang) để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Vũ Dũng. (Ảnh: CTV)
Đối tượng Vũ Dũng. (Ảnh: CTV)

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 2/12, các trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (CAQ Nam Từ Liêm) làm nhiệm vụ tại khu vực bến xe Mỹ Đình phát hiện Vũ Dũng có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính. Kiểm tra thùng các-tông thanh niên này mang theo, cảnh sát phát hiện bên trong có chứa các cành lá tươi nghi là cần sa.

Bị đưa về trụ sở công an, Dũng khai nhận số cành lá tươi trên chính là cần sa do Dũng trồng, đang mang đi giao dịch với khách hàng. Theo lời khai của Dũng, cách đây khoảng 1 năm, Dũng mày mò lên mạng tìm mối mua hạt giống để tự trồng cây cần sa tại nhà, rồi đăng thông tin quảng cáo lên mạng xã hội để mời “dân chơi” mua sử dụng.

Số cần sa tươi Dũng đem giao cho khách.
Số cần sa tươi Dũng đem giao cho khách.

Chiều 1/12, Dũng nhận được điện thoại của một nam thanh niên quen biết trên mạng xã hội đặt mua 5 triệu đồng ma túy cần sa và hẹn giao hàng vào sáng hôm sau tại BX Mỹ Đình. Sáng sớm 2/12, Dũng cắt cần sa tươi, đóng và thùng các-tông, bắt xe khách từ Tuyên Quang xuống Hà Nội để giao hàng. Chưa kịp giao cho khách, Dũng đã bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Kết quả giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội xác định, các cành lá tươi thu giữ của Dũng là cành lá tươi của cây cần sa, có tổng trọng lượng 504,452g.

Vụ án đang tiếp tục được làm rõ.

Tiến Nguyên