1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Tử hình nam thanh niên đánh chết bạn gái đang mang bầu

(Dân trí) - Đang ngồi nhậu cùng bạn, Tài bị bạn gái trách móc này nọ. Bực mình, Tài cầm cây đánh bạn gái đến chết dù cô ấy đang mang trong người “giọt máu” của Tài.

Ngày 30/7, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động tại huyện Bình Chánh và tuyên phạt đối với bị cáo Hà Quốc Tài (1988, ngụ quận 11) án tử hình về tội “Giết người”.

Liên quan đến vụ án còn có bị cáo Nguyễn Hữu Đáp (SN1983, ngụ quận Bình Tân) bị phạt 1 năm tù về tội “Che giấu tội phạm”.

bi-cao-tai-phien-toa-luu-dong-d89f3

Bị cáo tại phiên tòa lưu động

Theo bản cáo trạng, Tài và chị Nguyễn Thị Cẩm Nhung có quan hệ tình cảm với nhau. Kết quả của tình yêu ấy là chị Nhung mang trong người “giọt máu” của Tài.

Ngày 6/1/2014, biết mình mang thai nên chị Nhung yêu cầu Tài phải làm tròn nghĩa vụ người cha với con của mình. Ngay sau đó, Tài liền chở chị Nhung đến Bệnh viện Hùng Vương để khám thai và theo dõi.

Chiều cùng ngày, sau khi hoàn thành thủ tục tại bệnh viện, Tài chở chị Nhung về nhà mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Thu Hương để nghỉ ngơi. Lúc này, Tài cùng Đáp trải chiếu ra trước nhà để ngồi nhậu.

Thấy vậy, chị Nhung liền trách móc Tài. Tức giận vì bị chị Nhung làm phiền trong lúc nhậu, Tài liền lấy một cây gỗ đánh nhiều cái vào đầu khiến chị Nhung gục tại chỗ.

Sau khi gây án, Tài nhờ Đáp chở mình đi lẩn trốn. Đến 23h cùng ngày, nhận được tin báo lực lượng Công an huyện Bình Chánh bắt giữ Tài và Đáp. Tại cơ quan điều tra, Tài khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công Quang