1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP.HCM:

Tử hình mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy xuyên biên giới

(Dân trí) – Nguyễn Văn Thắng, một mắc xích quan trọng trong đường dây buôn bán ma túy xuyên quốc gia đã bị TAND TPHCM tuyên án tử hình.

Ngày 29/1, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Thắng (tên còn gọi là Trúc, SN 1978, quê Hàm Tân, Bình Thuận) về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng của VKS, vào năm 2008, Thắng qua Campuchia sinh sống bằng nghề nuôi gà đá và có quen biết với Lê Huy Thao (SN 1974, có HKTT ở Q.Phú Nhuận, TPHCM). Đầu năm 2011, Thao cho Thắng biết là mình chuyên cung cấp ma túy từ Campuchia về cho đồng bọn ở Việt Nam.
 
Thao bảo Thắng về TPHCM tìm mối tiêu thụ ma túy rồi Thao sẽ cung cấp ma túy cho Thắng bán. Từ đó, Thắng đã trở thành đầu nậu tích cực nhất trong việc vận chuyển ma túy cho Thao từ Campuchia về TPHCM tiêu thụ. Nhiều phi vụ làm ăn trót lọt, Thắng bỏ túi số tiền hàng trăm triệu đồng.
 
Bị cáo Thắng tại tòa sơ thẩm
Bị cáo Thắng tại tòa sơ thẩm

Lúc 15h30 ngày 11/7/2011, Thắng tiếp tục vận chuyển ma túy do Thao và đồng bọn giao tại Tây Ninh để về TPHCM tiêu thụ. Khi chiếc xe ô tô của Thắng chạy qua khu vực ngã tư An Sương, Q.12 thì bị tổ công tác thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an TPHCM chặn kiểm tra xe. Công an đã bắt quả tang Nguyễn Văn Thắng có hành vi vận chuyển trái phép 14 bánh heroin và 5 bịch Methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, Thắng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Đây không phải là lần đầu tiên Thắng phạm tội. Tại phiên tòa sơ thẩm sáng 29/1, bị cáo Thắng đã khai nhận mình có nhiều tiền án về các tội “Cướp giật tài sản”, “Trộm cắp tài sản” và từng ở tù 10 năm về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
 
Nhận thấy hành vi của bị cáo là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, xâm hại trực tiếp đến tình hình trật tự trị an và bản thân bị cáo từng nhiều lần phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng án tử hình về tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Riêng đối tượng Lê Huy Thao, người mua bán và cung cấp ma túy cho Nguyễn Văn Thắng hiện chưa xác định được nơi ở, không có mặt tại địa phương, Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Công Quang