1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Tử hình kẻ giết người và cướp tài sản người đồng tính

(Dân trí) - Lặn lội từ Nghệ An vào Đà Nẵng để mượn tiền cho vợ sinh con, nhưng trước khi mượn được tiền, Hậu bị bạn đồng tính đòi “yêu”. Hai bên xô xát, đối tượng lấy dây điện giết chết bạn rồi lấy tài sản ra về.

Ngày 1/8, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hoàng Văn Hậu (SN 1990, trú xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An) về tội “giết người” và “cướp tài sản”. Vụ án gây xôn xao dư luận Đà Nẵng vào tháng 9/2014.

dsc-0109-5066f
Bị cáo Hậu tại phiên tòa 

Theo cáo trạng, năm 2012, Hậu từ Nghệ An vào Đà Nẵng tìm việc làm. Tại đây, Hậu gặp Trần Trường Thành (SN 1980, trú phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) và anh Thành tự nguyện chở Hậu đi xin việc làm ở một quán nhậu.

Năm 2013, Hậu về quê nhưng vẫn liên lạc với anh Thành. Trong quá trình liên lạc, tháng 8/2014, anh Thành có nói với Hậu khi nào cần tiền thì vào Đà Nẵng sẽ cho mượn.

Tháng 9/2014, vợ Hậu đến ngày sắp sinh, anh Thành hứa cho Hậu mượn 10 triệu đồng để lo cho vợ con và bảo Hậu vào Đà Nẵng để lấy.

Ngày 30/9/2014, Hậu đón xe khách từ Nghệ An vào Đà Nẵng và đón xe ôm đến thẳng nhà anh Thành. Sau đó, Thành đưa Hậu vào nhà nói chuyện và nấu cơm cho Hậu ăn.

Sau khi ăn xong, anh Thành bảo Hậu lên giường nằm nghỉ. Được một lúc, anh Thành vào nằm với Hậu và dùng tay sờ vào bộ phận sinh dục Hậu. Hậu phản ứng nhưng Thành ôm hôn Hậu. Hậu tiếp tục phản ứng thì anh Thành bảo “chiều anh một lần rồi sẽ cho mượn tiền”.

Hậu phản ứng và hai bên xảy ra xô xát. Hậu dùng dây điện ở gần rồi quàng vào cổ anh Thành cho đến khi bất động.

Sau đó, Hậu tìm chìa khóa lục tìm trong phòng thấy 1 túi nilon bên trong có rất nhiều tiền, 1 sợi dây chuyền, 2 chiếc nhẫn và 1 ví da có 1,8 triệu đồng. Tổng số tiền Hậu lấy trên 210 triệu đồng. Trước khi rời hiện trường, Hậu xóa dấu vết và tạo hiện trường giả hòng qua mắt lực lượng công an.

Để chạy trốn, Hậu lấy xe máy của anh Thành đến một trường THPT gởi và đón xe buýt ra bến xe về Nghệ An.

Kết luận giám định pháp y, nguyên nhân tử vong của anh Thành là do “ngạt cơ học”.

Ngày 9/10/2014, tức 9 ngày sau khi gây án, Hậu bị bắt tại nhà ở xóm Hải Nam, xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Tại phiên tòa sáng 1/8, bị cáo Hậu đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, lời khai của Hậu trùng khớp với cáo trạng đã truy tố bị cáo.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo Hậu là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm hại đến tính mạng, tài sản con người nên cần loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội. Do đó, Hội đồng xét xử tuyên Hoàng Văn Hậu mức án “tử hình”, 12 năm tù về tội “cướp tài sản”. Tổng hình phạt là “tử hình”. Về dân sự, gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường nên tòa chấp nhận.

Công Bính