1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Nam:

Tử hình kẻ giết bạn, cướp xe máy lấy tiền ăn chơi

(Dân trí) - Ngày 15/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với Lê Thanh Hùng (SN 1996, ngụ thôn 2, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, chiều 23/5/2015, sau khi bị cha la mắng vì nghi ngờ lấy trộm khoan giếng của gia đình đi bán, Hùng tức giận bỏ đi và lấy một con dao với ý định đe dọa người đi đường cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Khoảng 21h cùng ngày, Hùng đến sân vận động ở xã Tam Thành thì gặp Nguyễn Văn Ca (SN 1995, trú thôn 1, xã Tam Thành, Núi Thành, Quảng Nam) đang ngồi trên xe máy xem văn nghệ.

img-1670-80158
Lê Thanh Hùng tại phiên tòa

Sau một lúc trò chuyện, Hùng nảy sinh ý định giết Ca để cướp xe máy nên rủ Ca chở lên TP Tam Kỳ uống cà phê. Do có quen biết từ trước nên Ca đồng ý chở Hùng đi. Được một đoạn, Hùng lấy lý do không đội mũ bảo hiểm và tránh công an nên nói Ca đi đường vắng.

Khoảng 21h30, khi Ca chở Hùng trên con đường bê tông qua cánh đồng ở thôn An Mỹ (xã Tam An, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) thì Hùng bảo Ca dừng lại để đi vệ sinh. Lợi dụng lúc vắng người và Ca không để ý, Hùng rút dao đâm nhiều nhát cho đến khi nạn nhân gục ngã mới dừng lại.

Sau khi bị đâm, mặc dù được người dân phát hiện đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Ca đã không qua khỏi.

Sau khi gây án, Hùng lục túi Ca lấy điện thoại và ví da rồi điều khiển xe máy của Ca xuống TP Tam Kỳ cầm được 10 triệu đồng và gọi taxi đến một tiệm internet để chơi game.

Sáng ngày 24/5, Hùng dùng tiền cầm xe máy mua một xe máy tặng bạn gái, sau đó mời bạn đi ăn uống cho đến khi hết sạch tiền trong túi mới tìm cách trốn vào TPHCM.

Nghĩ hành vi gây án của mình công an không biết nên ngày 28/5, Hùng đón xe đò về lại Quảng Nam thì bị công an bắt khi vừa bước xuống xe.

Tại phiên tòa, Hùng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Với hành vi giết người dã man, mang tính chất côn đồ không thể cải tạo, cần phải loại khỏi đời sống xã hội, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lê Thanh Hùng mức án tử hình. Tòa cũng buộc gia đình bị cáo có trách nhiệm bồi thường số tiền 145 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Công Bính