1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

“Tú bà” không chỉ lĩnh án vì tội chứa mại dâm...

(Dân trí) - Mở nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ mại dâm, tú bà Nguyễn Thị Yến và Hoàng Thị Mai đã liên tiếp phạm thêm nhiều tội mới vô cùng nghiêm trọng. 35 năm tù giam là hình phạt mà Hội đồng xét xử dành cho 2 tú bà này.

“Tú bà” không chỉ lĩnh án vì tội chứa mại dâm...

Các bị cáo tại phiên tòa


Ngày 26/3, Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với 10 bị cáo liên quan đến các hành vi “Chứa mại dâm”, “Môi giới mại dâm”, “Hiếp dâm”, “Bắt giữ người trái pháp luật”, “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”, “ Giao cấu với trẻ em”, “ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Mua dâm người chưa thành niên”.

Liên quan đến vụ án này gồm Nguyễn Thị Yến (SN 1968, trú tại Nam Đàn, Nghệ An), Hoàng Thị Mai (1976, trú tại Sầm Sơn, Thanh Hóa) bị truy tố về tội hiếp dâm, chứa mại dâm, bắt giữ người trái pháp luật; Vũ Xuân Định (nguyên Phó Trưởng Công an thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) tội giao cấu với trẻ em và lạm dụng, chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ; Vũ Xuân Đức (SN 1977, trú tại Quảng Xương, Thanh Hóa) tội môi giới mại dâm; Nguyễn Văn Trường (SN, 1989, trú tại thị trấn Nam Đàn, Nghệ An) tội hiếp dâm; Nguyễn Viết Phú (con của Yến) tội chứa chấp trái phép chất ma túy; Hoàng Văn Toản (SN 1982, trú tại Nam Đàn, Nghệ An) tội mua dâm người chưa thành niên; Bùi Trọng Tuấn (Sn 1982, trú tại TP Vinh, Nghệ An) tội bắt giữ người trái pháp luật; Đinh Xuân Dũng (SN 1984) và Đinh Xuân Nho (SN 1970, đều trú tại Nam Đàn, Nghệ An) tội bắt giữ người trái pháp luật.

“Tú bà” không chỉ lĩnh án vì tội chứa mại dâm...

Tú bà Nguyễn Thị Yến lĩnh mức án 19 năm tù cho tội hiếp dâm, chứa mại dâm và bắt giữ người trái pháp luật

Trên cơ sở kết quả điều tra, xác định từ năm 2006, với việc mở dịch vụ kinh doanh nhà nghỉ, cà phê, giải khát, do khách đến nghỉ ít nên Nguyễn Thị Yến đã mở thêm hoạt động mại dâm nhằm kéo thêm khách. Yến được sự giúp sức đắc lực của Hoàng Thị Mai đã ép lừa các cô gái nhẹ dạ và trẻ vị thành niên trở thành gái bán dâm. Khi các cô chống cự và tìm cách bỏ trốn liền bị Mai cho quân lên đánh đập dằn mặt hoặc truy bắt trở lại.

Ngoài việc tổ chức mua bán dâm, An Phú Quý còn nhiều lần được chọn làm điểm tổ chức để các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp. Việc “ổ nhền nhện” An Phú Quý duy trì hoạt động trong một thời gian dài còn có sự “giúp đỡ” của Trương Xuân Định - vào thời điểm đó là Phó trưởng Công an thị trấn Nam Đàn. Không những xác định “khống” tuổi thật cho nhân viên nhà nghỉ An Phú Quý (từ 14 tuổi lên 18 tuổi) mà Định còn đến đây để được các em “phục vụ”.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai báo quanh co, đổ lỗi cho nhau. Xét thấy hành vi phạm tội của của các bị cáo là cực kì nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu tới trật tự trị an xã hội, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thị Yến 19 năm tù giam, Hoàng Thị Mai 16 năm tù giam, Vũ Xuân Đức 7 năm tù giam, Nguyễn Văn Trường 6 năm tù, Nguyễn Viết Phú 4 năm tù, Hoàng Văn Toản 3 năm tù, Vũ Xuân Định 30 tháng tù treo, Bùi Trọng Tuấn 6 tháng tù giam; Đinh Xuân Dũng và Đinh Xuân Nho mỗi bị cáo 6 tháng tù treo và 12 tháng thử thách.

Quang Anh