1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa

Truy tố kẻ báo án trong vụ chém chết đại úy về hưu

Cầm dao đột nhập vào nhà chém chết người để lục kiếm tài sản, sau đó hung thủ lại đi báo án để đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Viện KSND tỉnh Khánh Hòa vừa truy tố Nguyễn Văn Thái (thường gọi Tý Dãnh, 21 tuổi, ở xã Ninh Phụng, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa), kẻ chém đại úy về hưu gần lìa đầu, vì tội “Giết người” và “Cướp tài sản”

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 ngày 10-8, sau khi đi nhậu về, Thái nảy sinh ý định cướp tài sản người khác để tiêu xài, nên lấy hai con dao đến nhà anh B.Đ. ở cùng xóm rủ rê đi cướp.

Anh Đ. không đi, Thái dùng dao uy hiếp anh này chảy máu tay nhưng bất thành nên y một mình hành động.

Bị can Nguyễn Văn Thái, ảnh: FB
Bị can Nguyễn Văn Thái, ảnh: FB

Biết nhà ông Lê Văn Trốn (63 tuổi, là đại úy về hưu, ở cùng thôn) có nhiều tài sản nên Thái đến nhà ông này. Thấy ông Trốn nằm ngủ một mình dưới nền nhà gần cửa sổ, Thái leo vào dùng tay đẩy cửa để gây tiếng động, sau đó núp sau cánh cửa. Ông Trốn mở cửa cúi đầu nhìn ra ngoài thì bị Thái dùng con dao sắc, dài 60cm chém mạnh vào cổ khiến ông Trốn chết tại chỗ.

Hiện trường vụ việc, ảnh K.Nam
Hiện trường vụ việc, ảnh K.Nam

Chém người xong, Thái vào nhà lấy đèn pin của ông Trốn tìm chìa khóa xe và tiền bạc nhưng không thấy nên đã cầm đèn pin leo rào bỏ đi. Thái về nhà anh B.Đ rồi bỏ quên đèn pin này ở đây. Sau đó, Thái nghĩ cách đánh lạc hướng cơ quan chức năng nên đến Công an xã Ninh Phụng báo tin phát hiện ông Trốn chết trước hiên nhà, đồng thời mượn điện thoại di động của một số người gọi báo cảnh sát 113 là thấy ông Trốn chết.

Tuy nhiên, một ngày sau (tức 11-8), bằng các nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã bắt giữ Thái. Y khai nhận toàn bộ sự việc.

Theo cáo trạng, hành vi giết người của Thái có khung hình phạt 12-20 năm, tù chung thân hoặc tử hình; còn hành vi cướp tài sản có khung hình phạt 7-15 năm tù.

Theo K.Nam

Người lao động