1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Truy tố giám đốc Công ty Hoàng Anh - Vinashin

Viện KSND tối cao vừa ra cáo trạng vụ án “tham ô tài sản” xảy ra tại Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh - Vinashin, truy tố hai bị can nguyên là giám đốc về tội tham ô tài sản và nguyên phó giám đốc về hành vi che giấu tội phạm.

Các bị can đó là Nguyễn Văn Tuyên (50 tuổi, nguyên giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh - Vinashin) và Đỗ Đình Côn (60 tuổi, nguyên phó giám đốc Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Hoàng Anh - Vinashin).

Theo cáo trạng, Công ty Hoàng Anh - Vinashin được thành lập tháng 5-2003, Vinashin góp 51% vốn điều lệ, tương đương 5,1 tỉ đồng; bị can Nguyễn Văn Tuyên góp 41,5% và hai thành viên khác góp số vốn còn lại. Tháng 8-2004, bị can Tuyên lập thêm Công ty cổ phần vận tải xây dựng Vinaha có vốn 10 tỉ đồng, đặt trụ sở cùng Hoàng Anh - Vinashin.

Ngày 25-12-2006, Tuyên chỉ đạo cấp dưới viết séc rút 4,5 tỉ đồng từ tài khoản của Hoàng Anh - Vinashin vào tấm séc đã được bị can Đỗ Đình Côn ký khống. Sau khi rút tiền, Tuyên đã mang chi dùng cá nhân. Đến đầu năm 2007, Nguyễn Văn Tuyên chỉ đạo Đỗ Đình Côn lập chứng từ thu chi cân đối số tiền này sang Công ty cổ phần vận tải xây dựng Vinaha để thanh quyết toán.

Trước đó, trong vụ án “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy VN (Vinashin), Nguyễn Văn Tuyên bị phạt 16 năm tù, Đỗ Đình Côn bị phạt 10 năm tù.

Theo MINH QUANG
Tuổi trẻ